Mỹ: Những lý do đáng sợ khiến chó pit bull giết và ăn thịt chủ



Theo góc nhìn của chuyên gia, việc hai con chó pit bull ở Mỹ giết chủ nhân 22 tuổi và ăn thịt không phải là điều khó lý giải.
Cái chết khủng khiếp của Bethany Lynn Stephens, 22 tuổi, đang khiến cả thế giới kinh ngạc.



Bethany Lynn Stephens, 22 tuổi, chụp ảnh cùng con chó pit bull của cô.

Cảnh sát bang Virginia của Mỹ vừa phát hiện thi thể của cô trong rừng sau khi cô dắt hai con chó pit bull tên Tonka và Pac Man của mình đi dạo.
Cảnh sát trưởng James Agnew cho biết ông và đồng nghiệp đã nhìn thấy hai con chó ăn phần “khung sườn” của Bethany.
Tuy Bethany có quan hệ gần gũi với hai con chó, gần đây, cô gửi chúng đến sống cùng bố của mình.
Cái chết của Bethany làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu những con chó này (đặc biệt là những giống chó như pit bull) tấn công chết người vì “bản chất hay quá trình nuôi dưỡng của chủ”.
Báo Mirror có cuộc trò chuyện với Ron Berman, chuyên gia về hành vi của chó và các vụ chó cắn, để tìm câu trả lời.



Tuy Bethany có quan hệ gần gũi với hai con chó, gần đây, cô gửi chúng đến sống cùng bố của mình.

"Tôi ngạc nhiên khi mọi người sốc về trường hợp của Bethany”, ông nói.
"Tôi nghĩ mọi người đang quên rằng đầu tiên, chó là động vật; thứ hai, chúng là động vật săn mồi tự nhiên. Đó là một phần bản chất của chúng”.
Sau khi xem xét chi tiết sự việc do cảnh sát công bố, Ron đưa ra những lý do khả dĩ về việc tại sao Tonka và Pac Man giết Bethany.
Dưới đây là 6 câu hỏi Ron nghĩ cần được trả lời:
1. Liệu hai con chó có thiếu tương tác với con người?
"Chúng có rất ít tương tác với con người – điều sẽ thay đổi con chó", Ron nói.
"Việc thiếu tiếp xúc với con người khiến chúng trở nên bán hoang dã. Trước đó, chúng sống trong nhà, là một phần của gia đình. Giờ, chúng bị cho ra ngoài, sống trong chuồng. Đó là hai kiểu tâm lý rất khác biệt".
2. Chúng có được lai giống?
"Những con chó này có trọng lượng tới 45kg mỗi con. Tôi không gặp nhiều pit bull nặng như vậy. Chúng có thể không chỉ thuần giống pit bull”, Ron nói.
"Có thể chúng đã được lai giống. Cô ấy không gặp chúng thường xuyên như ngày xưa. Có thể mối liên kết giữa hai bên đã bị phai mờ”.

Ron lo ngại mối liên kết giữa chủ và chó đã bị phai mờ.
3. Chúng có được cho ăn đủ?

"Có thể chúng không được ăn uống đầy đủ. Cảnh sát không nói rõ về trạng thái của con chó, gầy hay không.
Thông thường khi chó ăn thịt người sau khi người đó chết, nguyên nhân là vì chúng đói.
Tôi cho rằng hai con pit bull này bị đói ở mức độ nhất định. Có thể chúng đã không được ăn trong một ngày”.
4. Chúng có bị xích?
"Không biết khi dắt chúng vào rừng, Bethany có dùng xích hay không.
Đây là hai con chó pit bull có tính hung hăng trong bản chất. Tôi không đánh giá chúng. Chúng là những con pit bull tuyệt vời. Chúng là loài chó khỏe mạnh, hung hăng và có sức chịu đau tốt".
5. Liệu những con chó có đuổi theo con vật khác?
"Giả sử có một con vật khác xuất hiện và pit bull muốn đuổi theo nó, trở nên rất hung hăng.
Chúng đuổi theo con vật đó và thậm chí có thể bắt nó. Cô ấy có thể cố ngăn chúng và khiến chúng khó chịu”.
6. Bethany có phải người chủ biết chỉ huy?
"Cô ấy có thể không phải là chủ nhân mạnh mẽ, người có thể chỉ huy những con chó.
"Là chủ nhân của chó, bạn phải giống người lãnh đạo. Rất nhiều chủ không phải là nhà lãnh đạo, những con chó sau đó sẽ trở thành nhà lãnh đạo.
"Nếu một con chó tấn công cô ấy, con chó còn lại cũng sẽ dễ dàng trở nên hung hăng”.

Ron cũng cảnh báo không có sự đảm bảo rằng tất cả chó nuôi đều an toàn.
Đứng lý tưởng hóa chó

Ngoài 6 câu hỏi trên về vụ việc đau lòng của Bethany, Ron cũng gửi lời cảnh báo với các chủ nhân nuôi chó nói chung.
Ron tin rằng vụ việc là lời nhắc nhở cho tất cả những người nuôi chó. Ông nói họ cần phải hiểu về vật nuôi và các hành vi tiềm năng của chúng.
"Chúng ta yêu chó của mình", ông nói. "Chó không còn là con vật mà bạn buộc ngoài sân, với nhiều người, nó giống như thành viên trong gia đình. Tôi nghĩ mọi người đang lý tưởng hóa chó quá nhiều".
"Trong rất nhiều trường hợp tôi điều tra, người ta bị cắn vì luôn nghĩ rằng con chó của họ không bao giờ cắn người”.
Có khoảng 4,5 triệu vụ bị chó cắn ở Mỹ mỗi năm, nhưng con số này được tin là còn cao hơn vì không phải ai cũng báo cho chính quyền.
Ron cũng cảnh báo không có sự đảm bảo rằng tất cả chó nuôi đều an toàn, cho dù chúng được huấn luyện tốt.
"Bạn luôn phải hiểu thực tế, ví dụ như việc không bao giờ để chó ở một mình với trẻ sơ sinh.
"Ngay cả khi nó là con vật đáng tin cậy, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều trẻ sơ sinh bị chó gia đình giết.
"Bạn phải nhận thức đúng về các nguy cơ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi chuyên gia".



Theo Dân Việt