Số người bị Mỹ trục xuất về Việt Nam tăng vọt lên 271%



Nằm trong diện trục xuất khẩn cấp có tới 8500 người, chỉ riêng trong năm 2017, đã có 95 người bị trục xuất về Việt Nam, so với năm 2016, chỉ có 35 người, như vậy tăng khoảng 271%. Không những thế, số người không có giấy tờ di trú là khoảng 116 ngàn người, theo nguồn tin ICE cho biết.




Tuy nhiên số người Việt Nam bị trục xuất vẫn còn rất nhỏ so với tổng số người đã bị trục xuất trong năm 2017 lên tới 144 ngàn. Với 95 người, Việt Nam chỉ chiếm 0,066% trong tổng số người bị trục xuất khỏi Mỹ.





Còn gần 8500 nằm trong diện trục xuất khẩn cấp. Mặc dầu vậy còn có tới 8500 người đang nằm trong danh sách trục xuất của ICE. Vấn đề trở ngại lớn nhất là hiệp định 1995 bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên chính quyền TT Trump đang làm ráo riết để loại bỏ điều khoản của hiệp định, điều cho phép chính quyền Hoa Thịnh Đốn trục xuất những người Việt tới Mỹ trước năm 1995.




Tới nay chính quyền Trump đã trục xuất tổng cộng 144 ngàn người. Các vụ bắt người định cư bất hợp pháp tăng 40%. Trong khi đó bắt 310.531 người vượt biên trái phép (tính tới 30 tháng 9 năm 2017).



Mexico bị ảnh hưởng nặng nhất. Hàng loạt nhóm tội phạm bị trục xuất về nước khiến các vụ án giết người, thảm sát tăng vọt tại Mexico. Trong năm 2017, tổng số vụ giết người ở Mexico lên tới 23.100 vụ (tính tới thời điểm tháng 11-2017).



Chỉ riêng tháng 11-2017 có 2212 vụ và tháng 10-2017 là 2380 vụ, như vậy cứ mỗi ngày có khoảng 8 vụ giết người, nổ súng bắn nhau tại Mexico. Hàng vạn vụ giết người thảm khốc khiến cho cả chục vạn người mất mạng và bị thương, ngoài ra cả triệu người bị nghi ngờ liên quan tới vụ án.



Mỹ đang ưu tiên trục xuất những người có tiền án tiện sự. Tuy nhiên giới quan sát nhận định kế hoạch tiếp theo của chính quyền TT Trump sẽ không dừng lại ở đó. Tại Mỹ còn có ít nhất 15 triệu người không có giấy tờ di trú hợp pháp, họ khả năng lớn sẽ là những đối tượng bị trục xuất kế tiếp.







Vào ngày 24 tháng 1 năm 2008, chính quyền Hà Nội đã ký kết với Mỹ việc chấp nhận người Việt bị Mỹ trục xuất, nhưng những người tới Mỹ trước 12 tháng 7 năm 1995 không nằm trong diện đó.



Tuy nhiên các cuộc hội thảo với phía Hà Nội với chính quyền Trump đang mở ra cánh cửa xóa bỏ điều khoản hiệp định. Việc xóa bỏ điều khoản này sẽ cho chính quyền Hoa Thịnh Đốn khả năng răn đe mạnh hơn tới tâm lý phát triển hành động xấu của những người đến trước năm 1995.



VietBF