Ông Trump gửi lời chúc năm mới “an lành và hạnh phúc” đến… kẻ thù


Trong khi các lãnh đạo thế giới gửi lời chúc năm mới 2018 với những cam kết dài dòng, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ấn tượng bởi lời chúc “nhanh, gọn, lẹ” đăng trên Twitter.



Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania cùng con trai Barron đến dự tiệc mừng năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida thuộc gia đình ông. (Ảnh: AP)

“Vì đất nước chúng ta đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng thông minh hơn, tôi muốn chúc tất cả bạn bè, người ủng hộ, kẻ thù, những người ghét tôi, và thậm chí cả truyền thông dối trá luôn đưa tin giả, một năm mới hạnh phúc và có sức khỏe dồi dào. 2018 sẽ là một năm tuyệt vời đối với nước Mỹ!“, Tổng thống Trump thêm một lần nữa viết theo phong cách rất… Trump.


Dòng tweet trên được đăng ngày 1/1 khi ông chủ Nhà Trắng đang cùng gia đình đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

“Chúc mừng năm mới! Chúng ta đang làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, nhanh hơn bất cứ ai nghĩ!“, Tổng thống Mỹ còn viết.

Trước đó, để thể hiện những thành tựu của năm đầu tiên nhậm chức, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên đăng video tổng hợp những lần ông ký các văn kiện, gặp gỡ người dân, quân nhân và hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới.

Chúc các đối thủ những điều tốt đẹp nhất cho năm mới dường như đã trở thành một truyền thống của ông Trump kể từ thời còn làm doanh nhân.

Cuối tháng 12/2016, hơn 1 tháng sau khi đắc cử, ông Trump cũng gửi lời chúc năm mới tới “tất cả mọi người, kể cả những đối thủ đã chiến đấu với tôi và thua thê thảm đến mức chẳng còn biết làm gì“.

Lời chúc năm mới 2018 của Tổng thống Trump khá ngắn gọn so với nguyên thủ các quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/12/2017 bày tỏ hy vọng năm mới sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mỗi người dân và mọi gia đình Nga. Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin cũng gửi lời chúc đặc biệt đến những người dân đang phải làm việc, phục vụ trong quân ngũ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ông chúc cho nước Nga được sống trong hòa bình và thịnh vượng.

Tại Đức, những khó khăn trong năm cũ tiếp tục đeo bám Thủ tướng Đức Angela Merkel, được thể hiện trong các cam kết của bà. Nhà lãnh đạo Đức hứa sẽ thành lập một chính phủ ổn định và phối hợp với Pháp để tăng cường tiến trình hội nhập châu Âu trong năm 2018.

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán chính trị về thành lập chính phủ liên minh tại Đức đang diễn ra hết sức khó khăn, Thủ tướng Merkel lên tiếng về cam kết của Berlin với sự hội nhập châu Âu, cho rằng tương lai của nước Đức gắn bó chặt chẽ với tương lai của châu Âu.

Bà kêu gọi các nước thành viên EU cần trở thành một cộng đồng gắn kết hơn nữa, giải thích rằng điều này sẽ rất quan trọng trong những năm sắp tới. Đề cập tới vai trò của Pháp, Thủ tướng Đức nhấn mạnh: “Đức và Pháp muốn phối hợp để đạt được kết quả này và giúp châu Âu sẵn sàng cho tương lai”.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn câu nói “gặp núi mở đường, gặp sông xây cầu”, cam kết nước này sẽ tiến hành cải cách triệt để trong năm 2018.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh 2018 sẽ là năm đầu tiên vận dụng đầy đủ tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, là năm bản lề cho những kế hoạch phát triển đầy tham vọng trong 30 năm tới của nước này.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định đến năm 2020 sẽ xóa bỏ trình trạng nghèo đói cùng cực của người dân nông thôn.

Về vấn đề quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ duy trì quyền hạn và quy chế của Liên Hiệp Quốc, tích cực tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, thực thi cam kết nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đóng góp vào hòa bình phát triển toàn cầu và trật tự quốc tế.



Đất Việt