Tuân lệnh chính quyền Hà Nội, Facebook xóa và khóa nhiều tài khoản chống Cộng




Dùng Facebook để chống Cộng hiện nay là vô cùng nguy hiểm. Không những bị xóa bài, khóa tài khoản, người dùng còn bị Facebook cung cấp tin tức để công an tới bắt. Về phía người Hải Ngoại, một số nhà quan sát khuyên không nên dùng mạng này để chống Cộng, càng không nếu có ý định về Việt Nam chơi, thăm thân.

Mới đây nhà báo chống cộng, Bùi Thanh Hiếu, bút danh Người Buôn Gió thịnh nộ viết trên mạng rằng ông đã bị Facebook xóa và khóa tài khoản.


Người dùng Luyện Thanh Sáng chia sẻ: "Lũ lông lol 47 chỉ có mỗi việc ngồi ăn và canh Facebook Anh thôi mà."

Anh Phạm Minh Tú chia sẻ:" Bọn Facebook mất dạy, làm theo chỉ đạo của bọn chó VC, tẩy chay FB".

Theo nhiều nhà quan sát, nên dùng Facebook một cách cẩn thận vì mang lưới hacker rất nguy hiểm và an toàn của Facebook với người sử dụng gần như là không có.


Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, Nga đã tận dụng mạng Facebook để nâng đỡ ứng cử viên thân thiện cho Nga.

Điều này khiến dân cư mạng tẩy chay FB, một số lương người dùng khổng lồ đã bỏ mạng này và chủ FB đã phải lên tiếng xin lỗi công khai, tuy nhiên điều này không làm thỏa mãn cơn giận dữ của người sử dụng.

vietBF