Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại






Nhà cửa tan hoang sau vụ nổ (Ảnh: Tuấn Minh)

Ngày 5.1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại tại hiện trường vụ nổ kho chứa phế liệu ở Bắc Ninh.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Về vụ nổ cơ sở thu mua phế liệu lúc 04h30 ngày 03.01, tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh: Ngày 04 và 05.01, Binh chủng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Phong huy động 192 người phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục giải quyết vụ việc và giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Kết quả đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh chủng Công binh điều động tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả nổ bom tại kho chứa phế liệu, gồm: 202 cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện tổ chức cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ nổ.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 3.1, tại làng Quan Đô xảy ra vụ nổ cơ sở thu mua phế liệu, làm 2 cháu nhỏ bị tử vong; 7 người bị thương; sập 7 ngôi nhà (6 nhà cấp 1 và 1 nhà 3 tầng); làm tốc mái và vỡ cửa kính nhiều nhà xung quanh trong phạm vi bán kính từ tâm vụ nổ 1,5km.

Vụ nổ tạo ra hố sâu 3m, dài 13,5m, rộng 8,5m. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp với chính quyền địa phương điều động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, tổ chức cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân.



LĐO | 05/01/2018