Trump: Muốn giữ DACA, phải bỏ diện bảo lãnh ăn theo




Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Tòa Bạch Ốc, bàn về cải tổ di trú, ngày 4/1/18.



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 khuyến cáo bất kỳ luật nào cho các di dân nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ phải bao gồm cả việc tài trợ cho bức tường biên giới và chấm dứt diện bảo lãnh ‘ăn theo’ cùng chương trình xổ số visa nhập cư Mỹ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Trump hủy bỏ Chương trình DACA của cựu Tổng thống Barack Obama. Chương trình này bảo vệ gần 800 ngàn di dân khỏi bị trục xuất, cho phép họ sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội trước ngày 5/3 năm nay phải thống nhất một dự luật mang lại sự bảo vệ cho những người dưới chương trình DACA nhưng phải bao gồm việc tài trợ cho bức tường biên giới do ông Trump đề nghị, kết thúc các diện định cư ‘dây chuyền’ và ngưng xổ số nhập cư Mỹ.

Tại một cuộc họp với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Tòa Bạch Ốc bàn về di trú, ông Trump nói: “Hệ thống di trú hiện hành của chúng ta hiện nay làm dân Mỹ thất bại” và ông dẫn ra diện định cư ‘dây chuyền’ làm ví dụ. Định cư ‘ăn theo’ là các diện bảo lãnh cha mẹ hay anh chị em sang Mỹ sinh sống.

“Định cư dây chuyền hoàn toàn là thảm họa đe dọa an ninh, kinh tế chúng ta và là cửa ngõ cho chủ nghĩa khủng bố,” Tổng thống Trump nói với các Thượng nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa.

Ông cũng kêu gọi bỏ chương trình xổ số visa định cư. Chương trình này cho nhập cảnh định cư những ứng viên may mắn từ các nước có ít dân sống ở Mỹ sau khi họ trúng xổ số và trải qua các kỳ kiểm tra lý lịch. Những người này phải có trình độ học vấn hết cấp 3 trở lên hoặc có kinh nghiệm trong một nghề đòi hỏi ít nhất 2 năm đào tạo. Ông Trump nói chương trình xổ số visa này ‘hại kinh tế và hại an ninh.’

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng khó có thể cải cách di trú nếu không tăng cường thêm an ninh biên giới. “Chúng ta cần một tường thành. Chúng ta sẽ xây tường, hãy nhớ kỹ điều đó, chúng ta sẽ xây tường ngăn chặn các tay trùm ma túy tàn ác, những kẻ buôn lậu nguy hiểm, và các băng đảng tội phạm hình sự.”

Ông hy vọng được sự ủng hộ từ phe Dân chủ. Tháng trước, phe Dân chủ yêu cầu, nhưng bị từ chối, tổ chức một cuộc biểu quyết về dự luật cho phép khoảng 1,2 triệu di dân lưu lại hợp pháp trên đất Mỹ.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee-Sanders, ngày 4/1 cho báo giới biết ông Trump tuần tới sẽ họp với một nhóm lập pháp thuộc cả hai đảng để bàn về các bước tiếp theo để cải cách di trú một cách có trách nhiệm.

Các nhà lập pháp Dân chủ ủng hộ bảo vệ các di dân dưới chương trình DACA được công chúng ủng hộ rộng rãi.

Một cuộc khảo sát do NBC/Wall Street Journal công bố hôm 19/12 cho thấy 62% những người tham gia cho rằng Quốc hội nên chấp thuận bảo vệ DACA. Tỷ lệ phản đối, muốn loại bỏ DACA là 19%.


VOA
05/01/2018