Người Việt bị cáo buộc ăn trộm dầu tại Singapore




3 người đàn ông, trong đó có 1 công dân Việt Nam, đã bị bắt vì dính líu tới vụ trộm dầu tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của Công ty Royal Dutch Shell (trụ sở ở Hà Lan).

3 người đàn ông này, trong đó có 2 người Singapore tên Alan Tan Cheng Chuan, 45 tuổi và Ng Hock Teck, 54 tuổi cùng 1 công dân Việt Nam tên Doan Xuan Than, 45 tuổi, đã tiếp nhận tài sản ăn cắp lên tới 896.444 SGP (676.510 USD) tại Pulau Bukom, nơi Công ty Royal Dutch Shell đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Singapore. Cả 3 sẽ hầu tòa vào ngày 18/1.

Hôm 9-1, 11 người đàn ông - trong đó có 9 người Singapore và 2 công dân Việt Nam – liên quan đến vụ trộm dầu này cũng bị cáo buộc. Những người này nằm trong nhóm 17 nghi phạm bị cảnh sát Singapore bắt giữ trong cuộc đột kích vào cuối tuần trước, thu giữ hàng triệu USD tiền mặt và một tàu chở dầu 12.000 tấn.


Một phát ngôn viên của Royal Dutch Shell cho biết những người đàn ông bị buộc tội hôm 13-1 không phải là nhân viên của công ty.

Cáo trạng tòa án đã chỉ ra 2 tàu được sử dụng để vận chuyển số dầu mà các nghi phạm trộm được vào ngày 11-11-2017 và ngày 31-12-2017 tại 2 bến cảng ở khu vực Pulau Bukom.

Trong đó, tàu Sentek 26 mang cờ Singapore và tàu MT Gaea đã di chuyển xung quanh quốc đảo trong 30 ngày qua. Cả 2 tàu đều đi xuống hòn đảo Batam của Indonesia vào cuối tháng 12-2017, theo dữ liệu của Reuters.

Đơn vị quản lý tàu Sentek 26, Công ty Sentek Marine & Trading Pte, là nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất ở Singapore hồi năm ngoái.

Singapore được biết đến là một trong những trung tâm giao dịch dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Phần lớn dầu thô của Trung Đông đều đi qua nước này trước khi đến tay người tiêu thụ ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Singapore cũng là trung tâm lọc dầu chính của Đông Nam Á và trạm tiếp nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới.


Đầu Báo
13-01-2018