Nổ lớn ở Bắc Ninh: 2 trẻ em thiệt mạng, 7 người bị thương, 5 nhà bị sập


Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, vụ nổ làm 2 cháu bé tử vong, 7 người bị thương và 5 ngôi nhà bị sập. Vụ nổ cũng tạo ra một hố sâu rộng khoảng 4m, dài 20m.



Vụ nổ lớn Bắc Ninh sáng nay (3/1). (Ảnh: FB Nguyễn Chang)

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay (3/1) tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Sau khi nghe tiếng nổ lớn, người dân chạy ra thì phát hiện nhiều nhà bị hư hỏng, kính vương vãi khắp nơi, nhiều người bị thương,…



Người bị thương trong vụ nổ.

Một người dân sống cách tâm vụ nổ khoảng 1km cho hay lúc hơn 4h sáng anh dậy chuẩn bị đi tập thể dục thì bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn, “từ bé đến giờ chưa từng nghe thấy tiếng nổ to như vậy”.

Các nhà hàng xóm đều nghe tiếng nổ tương tự và dậy xem xét thì thấy những mảnh kim loại màu đen rơi nhiều trên trần nhà, làm vỡ kính… Có nhà cửa kim loại bị vặn xoắn đến nỗi không mở được cửa.



Gạch đá, nhà cửa ngổn ngang sau vụ nổ.

Anh này cũng cho biết lúc khoảng 6h sáng, 2 tiếng sau khi có tiếng nổ, anh cùng nhiều người đã đến gần khu vực xảy ra vụ nổ và thấy 3 nhà cấp 4 gần kho chứa phế liệu bị san phẳng, nhiều nhà kiên cố xung quanh bị bay cửa, sạt góc, sập mảng trần…



Nhiều viên đạn tìm thấy trong vụ nổ.

Theo lời kể của người dân, sau tiếng nổ lớn rung chuyển cả trời đất sáng sớm nay, họ thấy nhiều viên sắt nhọn giống đạn bắn xa, rơi vãi khắp xóm, gây hư hỏng nhiều nhà dân. Quan sát tại hiện trường cho thấy nhiều nhà dân tan hoang, đồ đạc vỡ tan tành, cột điện gẫy đổ.



Cột điện gẫy đổ, dây điện giăng ngổn ngang trên lối đi.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, vụ nổ làm 2 cháu bé tử vong, 7 người bị thương và 5 ngôi nhà bị sập. Vụ nổ cũng tạo ra một hố sâu rộng khoảng 4m, dài 20m.

“Chúng tôi đang cử người xuống xác minh xem có bao nhiêu người bị thương, bởi lẽ ngay sau khi xảy ra vụ nổ, người nhà và người dân đã đưa các nạn nhân đi các bệnh viện” – ông Quỳnh nói.

Ông Mẫn Văn Truyền – Phó chủ tịch xã Văn Môn cho hay vụ nổ khiến nhiều nhà xung quanh bị đổ sập. Có người bị thương đã được đưa đi cấp cứu từ sáng sớm. Rất nhiều nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng do vụ nổ lớn, phạm vi ảnh hưởng lên tới 5km.

Theo ông Truyền, nơi phát nổ là một kho chứa hàng, không có người ở. Chủ hộ là ông Đặng Đình Tiến, xóm Chợ Bóp, làm nghề buôn phế liệu lâu năm. Một trong 2 cháu bé tử vong là con ông Tiến.

Ngân Ca (t/h)