1.200 con lợn bị chết sau vụ cháy nổ lớn



Sau một tiếng nổ lớn vang lên từ trang trại lợn, ngọn lửa bao trùm toàn trang trại khiến 1.200 con lợn bị chết cháy, chết ngạt, gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng


Chiều 19/1, ông Bùi Văn Tiến – Chủ tịch xã Nam Bình (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) – cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một trang trại khiến đàn lợn của bà Phạm Thị Thúy bị chết cháy, chết ngạt.

Cũng theo ông Tiến, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do điện trong khu vực trang trại dẫn đến vụ hỏa hoạn.

“Phía địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn bị chết này và làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Tiến cho hay.



Trang trại bị cháy đen (ảnh MC)

Bà Thúy (chủ trang trại lợn) cho biết, vào chiều tối ngày 18/1, bà đang làm vườn thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực trang trại lợn của gia đình và sau đó thì lửa bắt đầu bao trùm toàn trang trại.

“Khi xảy ra cháy, người dân đã tới hỗ trợ gia đình dập lửa nhưng chỉ cứu được 20 con, còn trên 1.200 con lợn của gia đình đều đã bị chết”, bà Thúy đau xót nói.

Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ hỏa hoạn lên tới trên 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Dân TRí