Trung Quốc cấm học sinh đến nhà thờ Hồi Giáo





Một phụ nữ Hồi giáo Uyghur đứng gần một nhà thời Hồi giáo và một xe bọc thép của cảnh sát ở Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc hôm 9/7/2009
AP
Giới chức quận Quảng Hà, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, vừa ra thông cáo cấm học sinh không được viếng thăm đền thờ Hồi Giáo trong thời gian nghỉ mùa đông.

Tin này được tờ Hoàn Cầu Thời Báo xuất bản ở Bắc Kinh loan tải trong số ra ngày 19 tháng một.

Bài báo cho hay không chỉ cấm học sinh viếng đền thờ, thông cáo của Ủy ban Nhân dân quận Quảng Hà còn ghi rõ là học sinh trong quận không được đọc sách về tôn giáo, ý muốn nói kinh Koran. Thông cáo cũng nhấn mạnh thay vì đọc kinh, đọc sách tôn giáo, học sinh từ mẫu giáo cho đến trung học của quận sẽ được nhà trường hướng dẫn học hỏi tư tưởng của đảng, tham gia các sinh hoạt mang tính chính trị.

Hiện vẫn không rõ nguyên nhân tại sao quy định này được ban hành. Quận Quảng Hà có hơn 250.000 dân, trong đó người theo đạo Hồi chiếm tới 98%.



RFA
2018-01-19