Đà Nẵng: Vỉa hè đầu tư tiền tỉ đón APEC vừa xong thì hỏng


Đà nẵng đón tuần lễ cấp cao APEC với những dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tiền tỉ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng, gạch, đá vụn vỡ, bong tróc gây mất mỹ quan đô thị.




Tháng 11/2017, để phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT TP. Đà Nẵng đã được giao làm chủ đầu tư cải tạo, chỉnh trang 31 tuyến đường.

Các dự án này có tổng vốn hơn 240 tỷ đồng lấy từ kinh phí nguồn vốn ngân sách Trung ương (các tuyến đường đối ngoại), ngân sách TP và nguồn vốn xã hội hóa (các tuyến đường đối nội) do BQL Dự án đầu tư – xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn và BQL Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành, triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, chỉ mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn vỉa hè và bó vỉa nhiều tuyến đường đã hư hỏng nghiêm trọng, như đường Lê Đại Hành, Xuân Thủy, Nguyễn Hữu Thọ, Cách mạng Tháng Tám…


Một số vỉa hè dùng tay không có thể bóc gạch, phía dưới lòi ra cát với lớp hồ rất ít xi măng.




Nhiều đoạn vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ đừa dùng đã bị bể gạch (Ảnh: Trường Chung)

Tại cuộc họp báo năm 2017 do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì, ngày 11/1, nhiều nhà báo đã phản ánh ý kiến người dân đề nghị lãnh đạo Thành phố làm rõ tình trạng nêu trên là do chất lượng vật liệu kém hay do việc điều hành dự án, cách thi công, giám sát công trình có sự cẩu thả, gian dối?

Không chỉ Đà Nẵng, theo phản ánh của người dân tổ dân phố số 13 phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), công trình lát vỉa hè chào mừng APEC 2017 tại đây cũng đã bị hư hỏng, xuống cấp khá trầm trọng.


Báo Mới
22/01/2018