Qatar thua U23 VN: “Đắng” cho vị vua siêu giàu đổ tiền tấn vào bóng đá



Quốc vương Qatar chính là người đã mua và bơm tiền cho Paris Saint German - CLB gây chấn động vì mua về danh thủ Neymar với giá lên tới 222 triệu euro.



Quốc vương trẻ nhất lịch sử Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Trước khi lên trở thành quốc vương Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani là người kiểm soát quỹ đầu tư quốc gia (QIA). Từ đó, ông đã thực hiện vụ mua lại CLB bóng đá nổi tiếng Paris Saint German (PSG) vào mùa hè năm 2011.

Ở thời điểm đó, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi trả lời phỏng vấn trên CNN rằng, quốc vương Qatar muốn đưa đội bóng trở thành nơi thu hút các cầu thủ nổi tiếng nhất trên thế giới.

“Đó là chiến lược của chúng tôi. Trong vòng 5 năm, chúng tôi muốn tạo ra lợi nhuận. Mọi người biết chúng tôi yêu bóng đá, chúng tôi đến Paris để đưa CLB trở thành đội bóng lớn nhất ở châu Âu”, Al-Khelaifi nói, thể hiện mong muốn của quốc vương Qatar giàu có.

Theo Goal, kể từ năm 2011, quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã gián tiếp chi cho PSG 905 triệu USD để đem về hàng loạt cầu thủ nổi tiếng thế giới. Vụ chuyển nhượng danh thủ bóng đá người Brazil Neymar từ câu lạc bộ Barcelona với chi phí lên tới 222 triệu euro đã gây chấn động làng bóng đá năm 2017.

Quốc vương Qatar là người như thế nào?

Theo Aljazeera, Tamim bin Hamad Al Thani trở thành quốc vương trẻ nhất trong lịch sử Qatar, khi lên nắm quyền vào tháng 6.2013 ở tuổi 33.

Tamim nối ngôi người cha Hamad bin Khalifa Al Thani, người từng có gần 2 thập kỷ trị vì đất nước Qatar.



Quốc vương Qatar muốn dùng thể thao để quảng bá hình ảnh quốc gia vùng Vịnh ra khắp thế giới.

Quốc vương Tamim từng theo học ở trường Sherborne, Harrow và Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Ông tốt nghiệp năm 1998 và nhanh chóng chứng minh mình là người sẵn sàng nối ngôi.

Trở về Qatar, Tamim mang hàm thiếu úy trong Lực lượng Vũ trang Qatar. Ông trở thành thái tử Qatar vào năm 2003, khi anh trai Jassim từ bỏ ngôi vị. Kể từ đó, ông được chuẩn bị để sẵn sàng nối ngôi cha, bao gồm việc giữ các vị trí hàng đầu về an ninh và kinh tế của đất nước. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm phó chỉ huy lực lượng vũ trang của Qatar.

Quốc vương Tamim là người biết tiếng Pháp, thời trẻ từng đến Pháp nghỉ hè và tham gia vào các khóa học ngôn ngữ.

Tamim bin Hamad Al Thani lập gia đình năm 2005. Người vợ Sheikha Jawaher là con gái của một thành viên trong gia tộc Al-Thani. Cả hai có với nhau 4 đứa con. Quốc vương Qatar sau đó lấy thêm vợ hai, Al-Anud Al-Hajri, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong hoàng tộc Qatar.

Quốc vương Qatar được đánh giá là một trong những người giàu nhất thế giới, theo Air Charter Service.




Phi đội máy bay trị giá 1,5 tỷ USD của riêng Quốc vương Qatar.

Ông sở hữu phi đội máy bay trị giá 1,5 tỷ USD dùng riêng cho gia đình. Trong các chuyến thăm chính thức ở nước ngoài, đoàn tháp tùng quốc vương lên tới 1.000 người. Quốc vương Tamim cũng sử dụng những chiếc limousine đắt tiền khi đến thăm nước sở tại.

Phi đội bay của riêng quốc vương Qatar lên tới 14 máy bay, bao gồm Airbus A319-100, 3 chiếc Airbus A320-200, 2 chiếc Airbus A330-200, 2 máy bay Boeing 747-8 BBJ, một chiếc Airbus А310-300, một chiếcAirbus А340-200, Airbus А340-300 và Airbus А340-500.

Quốc vương cũng sở hữu máy bay thương mại Bombardier Global Express BD-700-1A10 và máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III dùng cho mục đích cá nhân.

Niềm đam mê với môn thể thao vua



Quốc vương Qatar Tamim (áo xanh) ngồi trên khán đài xem một trận đấu của PSG trong khuôn khổ Ligue 1.

Trở về nước sau quãng thời gian theo học tại Anh, quốc vương Tamim thể hiện niềm đam mê đặc biệt với thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Nắm trong tay quỹ đầu tư quốc gia Qatar ước tính lên tới 320 tỷ USD, Tamim thể hiện cá tính riêng, khi không chỉ đầu tư vào bất động sản hay các tập đoàn nổi tiếng.

Quốc vương Tamim chủ trương quảng bá hình ảnh Qatar ra thế giới nhờ vào thể thao. Ông đích thân làm Chủ tịch Hội đồng Olympic Quốc gia, đưa Qatar vượt qua nhiều đối thủ khác trên thế giới để đăng cai World Cup 2022.

Tamim cũng là nhân vật quyết định việc rót tiền mua CLB bóng đá Paris Saint-Germain nổi tiếng ở thủ đô Paris, Pháp. Có thể nói, trong chiến dịch quảng bá hình ảnh của Qatar, việc thâu tóm PSG chỉ là một nước cờ.

Nhảy vào bóng đá châu Âu, Quốc vương Tamim ôm ấp những giấc mộng lớn vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. Nói cách khác, những người Trung Đông xem bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là một thứ “quyền lực mềm” trong tay.

Sự khác biệt ở chỗ, với Qatar, tham vọng chính trị là chủ đạo. Cũng giống như việc giành quyền đăng cai World Cup 2022, quốc vương Tamim đang làm mọi cách để khuếch trương hình ảnh của quốc gia dầu mỏ này tới toàn thế giới.



U23 Qatar đã phải dừng bước ở bán kết U23 châu Á trước đội tuyển U23 Việt Nam.

Với một người đam mê thể thao như Tamim, chiến lược này càng được đẩy mạnh. “Paris là trung tâm của kế hoạch đó. Gia tộc Al Thani yêu nước Pháp và họ muốn biến PSG thành một thương hiệu toàn cầu”, giáo sư Fatiha Dazi-Heni phân tích.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Qatar vừa thua Việt Nam được đầu tư bài bản và hướng tới mục tiêu xa hơn tầm châu lục.

Năm 2014, Qatar gây tiếng vang khi lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải U19 châu Á. Đội hình của họ là lứa đầu tiên của lò đào tạo Aspire, trung tâm bóng đá mà Qatar dành rất nhiều công sức và tiền bạc.

Aspire là phiên bản mô phỏng lò La Masia của Barca và được điều hành cũng như giảng dạy từ chính những thành viên đội bóng xứ Catalonia. Mục tiêu hàng đầu của trung tâm là gây dựng một thế hệ cầu thủ Qatar chất lượng nhằm hướng tới World Cup 2022 tổ chức trên sân nhà.

Nhưng thất bại của U23 Qatar trước U23 Việt Nam tại vòng bán kết giải vô địch U23 châu Á được cho là điều năm ngoài dự kiến của quốc vương Tamim. Ông có lẽ không ngờ rằng đội tuyển được đầu tư, huấn luyện ở nước ngoài của mình lại không thể có cơ hội trở thành nhà vô địch.

Theo Dân Việt
January 23, 2018