Báo nước ngoài đăng vụ bikini phản cảm trên máy bay đón U23 VN



Việc hãng hàng không để người mẫu mặc bikini chào đón đội tuyển U23 Việt Nam bị nhiều người chỉ trích là chiến lược quảng cáo rẻ tiền.



Màn trình diễn bikini gây bức xúc của hãng hàng không Vietjet Air

Hôm nay 29.1, báo điện tử Taiwan News của đảo Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải bài viết về màn trình diễn phản cảm trên chuyên cơ đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Trung Quốc về Hà Nội.

Hãng hàng không Vietjet Air của Việt Nam đang gây tranh cãi vì chào đón đội tuyển bóng đá quốc gia U23 Việt Nam bằng màn trình diễn bikini, Taiwan News viết.

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ VCK U23 châu Á với huy chương bạc sau khi thua đội tuyển U23 Uzbekistan trong trận chung kết đầy kịch tính.

Tuy nhiên, đội bóng Việt Nam với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đã giành được trái tim của hàng triệu người hâm mộ vì đây là lần đầu tiên họ vào được chung kết giải bóng đá châu lục, Taiwan News viết.

Và để ăn mừng sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam, Vietjet Air đã tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt trên máy bay. Trong đó, những người mẫu mặc bikini trình diễn catwalk và chụp ảnh với các cầu thủ. Trong ảnh, các cầu thủ dường như cảm thấy lúng túng và xấu hổ, báo Đài Loan nhận định.

Báo này cũng nhắc đến việc nhiều người dùng mạng Việt Nam bày tỏ sự tức giận đối với Vietjet Air và các người mẫu. Họ nhận định đây là “chiến lược quảng cáo rẻ tiền, sử dụng danh tiếng của đội bóng để quảng bá hình ảnh cho chính mình”.

Nhiều người dùng mạng đồng ý rằng màn trình diễn bikini không thích hợp với buổi lễ chào mừng và kêu gọi tẩy chay hãng hàng không này.



Nhiều người cho rằng đây là chiến lược quảng cáo rẻ tiền

Ngay sau khi nhận nhiều chỉ trích, Vietjet Air đăng tải lời xin lỗi chính thức trên trang Facebook của mình.

“Trên chuyến máy bay đón Đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu về Hà Nội, đã có một tiết mục của nhóm diễn viên ngẫu hứng trình diễn. Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi”, Vietjet Air viết.

“Hơn nữa, một diễn viên đã tự ý xin chữ ký và chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngoài không gian tiết mục, tạo bức xúc cho cộng đồng mạng. Ban lãnh đạo đã có kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc cũng như kỷ luật các nhân sự liên quan. Chúng tôi thành thật gửi lời cáo lỗi tới ban lãnh đạo và đội bóng U23, tới người hâm mộ và cộng đồng”.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này vẫn tiếp tục bị nhiều người dùng mạng lên án. Họ cho rằng hãng hàng không không dám nhận trách nhiệm mà “đổ tại” người mẫu.

Trước sự bức xúc của dư luận, sáng nay 29.1, thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã vào cuộc. Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, Thanh tra Bộ đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ vào cuộc điều tra, xác minh về các hình ảnh, clip mang tính chất quảng cáo trên chuyến bay chở U23 Việt Nam của Vietjet Air.

“Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã vào cuộc và sẽ có kết quả báo cáo lên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trước ngày 31/1, cũng như trả lời báo chí”, ông Bình nói.

Trong khi đó, ông Phạm Cao Thái – Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL thông tin thêm: “Chúng tôi đang mời đại diện hãng hàng không nói trên đến làm việc và xác minh các thông tin. Ngay khi có kết quả điều tra và hình thức xử lý, chúng tôi sẽ thông tin chính thức”.

Theo Dân Việt