Canada áp thuế chống bán giá phá với ống nối bằng đồng Việt Nam




Ống nối bằng đồng

Canada chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp sơ bộ sản phẩm khớp nối bằng đồng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết ngày 29/1, biện pháp chống bán phá giá mà Canada sẽ thực hiện là hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế tương đương với biện độ sơ bộ.

Quyết định trên được đưa ra hôm 25/1, sau khi Cơ quan biên phòng Canada (CBSA) ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm này.

Theo kết luận từ CBSA, sản phẩm khớp nối đồng được trợ cấp và bán phá giá vào Canada với mức biên độ trợ cấp, phá giá của Việt Nam là 4,6% và 159%, các nhà xuất khẩu khác là 42,4% và 159%. Dữ liệu của bản kết luận sẽ được CBSA công bố trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo.


RFA
2018-01-29