IS tiếp tục đe dọa khủng bố World Cup 2018


Nga sẽ là nơi diễn ra World Cup 2018. (Ảnh: internet)

Các động thái thể hiện sự "quan tâm đặc biệt" của tổ chức khủng bố ISIS đối với World Cup 2018 vẫn chưa dừng lại.
Cụ thể, Nhà nước Hồi giá tự xưng IS đã phát tán một bức ảnh phác họa người lính khủng bố đang vác súng trường và hướng mắt nhìn về sân vận động Luzhniki. Bên cạnh tay súng còn có một quả bom hẹn giờ thay lời cảnh báo về cuộc tấn công sẽ diễn ra trên đất Nga khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh vào năm sau.

Luzhniki là một trong những sân vận động được chọn để tổ chức các trận đấu vòng bảng, vòng 1/8, bán kết và chung kết của World Cup 2018. Tọa lạc tại thủ đô Moscow, sân đấu đang được nâng cấp và có sức chứa 81.000 người.




Poster của IS với thông điệp: "Tao thề ngọn lửa của Mujahideen sẽ thiêu rụi chúng bây. Hãy đợi đấy..."

Đáng chú ý hơn, ISIS còn đăng tải tấm ảnh chế về người hùng của đội tuyển Argentina lên kênh Wafa Media Foundation. Trong ảnh, Lionel Messi mặc trang phục tù nhân, mang dáng vẻ rùng rợn đứng đằng sau khung sắt với vệt máu đỏ chảy dài trên mắt. Kèm theo tấm poster là dòng chữ: "Chúng bây đang đối đầu với một tổ chức chưa từng nếm qua mùi thất bại!"

Lời đe dọa được phát đi trước khi trận đấu giao hữu giữa tuyển Argentina và đội chủ nhà Nga sắp sửa diễn ra (ngày 11/11). Trận đấu này được tổ chức trên chính sân vận động mục tiêu của ISIS là Luzhniki.



Bức ảnh đáng sợ với hình ảnh của Messi đã làm rúng động người xem.

St Petersburg, thành phố lớn thứ hai của nước Nga và cũng là thủ phủ cũ, từng là nơi hứng chịu cuộc tấn công tàn bạo của ISIS hồi tháng tư. Một cuộc đánh bom tàu điện ngầm đã xảy ra vào thời điểm đó khiến 14 người thiệt mạng. Nga đứng trước nỗi lo ngại về việc tổ chức Hồi giáo sẽ tiếp tục hoành hành khi hàng ngàn CĐV Anh kéo về thành phố để theo dõi World Cup.

Đây không phải là lần đầu tiên IS đánh động đến sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới được tổ chức vào năm sau. Cách đây không lâu, Nhà nước Hồi giáo tự xưng cũng đã đăng tải lên mạng xã hội bức hình một tay khủng bố cầm súng bên cạnh biểu tượng World Cup. Trong ảnh cũng có sự xuất hiện của một SVĐ khác được lựa chọn cho World Cup sắp tới. Đó là Volgograd Arena, một sân vận động ở miền nam nước Nga với sức chứa trên 45.000 người.




Lời đe dọa đầu tiên về các cuộc khủng bố có khả năng xảy ra tại World Cup.

Nga trở thành một trong những kẻ thù hàng đầu của ISIS, bên cạnh Mỹ, sau khi quân đội nước này can thiệp vào cuộc chiến tại Syria và giúp đỡ chính quyền Damascus. Hàng ngàn người Nga chủ yếu từ khu vực Trung Á đã di chuyển đến Trung Đông để gia nhập tổ chức ISIS. Nhiều chuyên gia tại Moscow tin rằng có khoảng 2,400 người đã tham gia lực lượng khủng bố này chỉ trong năm 2015.


Trong bức ảnh 2 cầu thủ bị hành quyết dã man bởi 2 tên khủng bố trên một sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu World Cup 2018, Nga. (Ảnh: Twitter)

FIFA World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/06 đến 15/07 trên khắp 11 thành phố chính ở nước Nga. Trước những lời đe dọa được đưa ra liên tục, FIFA vẫn chưa công khai phản hồi về tình hình.

(Ảnh: Internet)
18/05/2018