Nghệ thuật chỉnh sửa ảnh của VC



Bức hình bên trái (hình 1) là hình gốc, còn bức hình bên phải (hình 2) đã bị cắt xén? Nguyên nhân vì sao nó bị chỉnh sửa?



Ảnh gốc (hình 1):
Hồ Chí Minh đi ra từ cổng Nhà Hát Lớn Hà Nội, năm 1946. Người đi ngay sau Hồ Chí Minh, ở giữa là ông Vũ Đình Huỳnh - Đại tá cận vệ, thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một thời gian dài, sau làm Vụ trưởng Vụ Lễ Tân Bộ Ngoại giao, vụ trưởng trong Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.



Ảnh bị sửa (hình 2):

Trong bức hình được đăng trên báo này, không còn thấy hình ảnh của ông Vũ Đình Huỳnh. Lúc này ông Vũ Đình Huỳnh đã bị bắt ngày 18-10-1967 trong vụ án Xét lại chống Đảng.

Vụ án Xét lại chống đảng, bắt đầu từ năm 1964 với cao trào bắt người bỏ tù là 1967, còn gọi là vụ án Hoàng Minh Chính, là vụ thanh trừng nội bộ của Đảng CSVN lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của đảng đến nay, và đã thay đổi số phận cuộc đời của gần 300 nạn nhân trực tiếp bị bắt tù không xét xử nhiều năm, trong đó có khoảng 40 cán bộ cao cấp.

Nguồn: Lịch Sử Việt Nam Qua Ảnh