Đã trộm xe còn gọi chủ nhờ giúp đề máy




Một ông ở tiểu bang Minnesota vừa bị bắt với lý do tình nghi lấy trộm chiếc xe từ một bãi đậu xe của tiệm Walmart, rồi gọi cho chính chủ nhân, khoảng gần hai giờ sau đó, để nhờ giúp đề máy xe.

Ông Edward Leroy Wilson, 37 tuổi, bị tình nghi là lẻn vào trong xe, sau khi chủ nhân từ trong một cửa tiệm Walmart ở thành phố Sartell, Minnesota, khởi động máy xe, theo bản tin của tờ báo địa phương St. Cloud Times.

Người phụ nữ làm chủ chiếc xe này muốn đề máy xe trước khi bước ra vào buổi tối giá lạnh hôm Thứ Hai tuần này. Nhưng đến khi bà ra ngoài bãi đậu xe Walmart thì chiếc xe biến mất.

Cảnh sát cho hay ông Wilson lái chiếc xe chạy khoảng 1 giờ, nhưng sau đó không đề máy xe được sau khi đậu xe lại và tắt máy.

Khoảng 10 giờ 30 phút tối, chưa đầy hai giờ sau khi các hình ảnh ghi hình an ninh cho thấy chiếc xe rời khỏi bãi đậu xe, người chủ nhận được cú điện thoại của một người đàn bà, nói rằng có một ông muốn hỏi về chiếc xe, theo tờ báo St. Cloud Times.

Wilson, dùng tên giả, nói chuyện với chủ nhân chiếc xe, hỏi bà biết có ai giúp đề máy xe được không, theo tin cảnh sát.

Cảnh sát đến nơi trong lúc Wilson vẫn còn nói chuyện với người chủ xe, cũng theo bản tin của tờ St. Cloud Times.


Nghi can trộm xe sau đó gọi cho chủ nhân để nhờ giúp đề máy. (Hình: Stearns County Jail)


By Tin Tức Mỹ