Trung úy công an tử vong do súng nổ tại trụ sở


Một trung úy công an ở tỉnh Quảng Nam tử vong do súng nổ, ban đầu xác định là do bị sự cố trong lúc lau chùi súng.
Sáng 15-2, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận một cán bộ công an huyện tử vong tại trụ sở công an huyện do súng nổ.


Huyện Phước Sơn, nơi xảy ra vụ nổ súng làm cán bộ công an tử vong

Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều qua (14-2). Nạn nhân là ông Đặng Ngọc Tình, trung úy, sinh năm 1990, công tác tại Đội Điều tra - Tổng hợp Công an huyện Phước Sơn. Ông Giới nói rằng do ông đang trên đường từ TP Đà Nẵng lên trụ sở nên chưa rõ nguyên nhân.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đến tối 14-2, công an tỉnh này đã thực hiện xong các thủ tục khám nghiệm và đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Ông Lợi thông tin thêm bước đầu rằng cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do trục trặc trong quá trình sử dụng súng, cụ thể là trong lúc lau chùi súng. Thời điểm xảy ra sự cố đang là ca trực của nạn nhân.

NLĐ
15/02/2018