Tàu lật, 3 ngư dân mất tích, 1 người tử vong




Khoảng 12 giờ ngày 15-2 (30 tết), lực lượng chức năng đã đưa 8 ngư dân và 1 thi thể của ngư dân tàu cá BV 98791 TS bị nạn trên biển Côn Đảo vào đất liền. 3 ngư dân mất tích đang được tàu cứu hộ khẩn trương tìm kiếm


Thi thể ngư dân được tìm thấy là anh La Văn Vũ (SN 1989, quê Ninh Thuận). Ba ngư dân mất tích, đang được tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 272 phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, nghi mắc kẹt bên trong chiếc tàu bị lật.

Trước đó, khoảng 8 giờ 35 phút ngày 14-2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (khu vực III) nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, báo vụ việc tàu BV 98791 TS do ông Lê Văn Lộc (ngụ phường 2, TP Vũng Tàu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc với gia đình từ chiều 13-2, trên tàu có 12 ngư dân.
Vị trí lần cuối cùng tàu liên lạc về cách mũi Vũng Tàu khoảng 98 hải lý về phía Tây Nam, cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý về phía Tây Bắc.



Người nhà các ngư dân đứng trông chờ tàu cứu nạn đưa người thân trở về

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tra cứu thông tin trên phần mềm xác định vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp yêu cầu tất cả tàu thuyền trong khu vực hành trình ngang khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện xác tàu BV 98791 TS bị lật úp và đang trôi dạt, 8 ngư dân may mắn được cứu vớt.

Theo thông tin từ các ngư dân được cứu, tàu bị lật úp vào khoảng 14 giờ ngày 13-2 do sóng to gió lớn, ảnh hưởng từ cơn bão Samba. Việc cứu nạn, tìm kiếm những người mất tích vì thế cũng gặp nhiều khó khăn.



Lãnh đạo Trung tâm 3 hỏi thăm ngư dân sức khỏe yếu

Lúc 23 giờ 48 phút ngày 14-2, tàu SAR 413 đã ra tới hiện trường và tiếp nhận 8 ngư dân được cứu và tiến hành chăm sóc y tế, trong đó có 1 ngư dân sức khỏe yếu, tức ngực, khó thở, nhiễm lạnh.



Những ngư dân sống sót trở về

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã tiến hành lặn tìm kiếm và phát hiện 1 thi thể ngư dân bị nạn, đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 272 ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân còn mất tích, riêng tàu SAR 413 rời hiện trường để đưa 8 ngư dân cùng 1 thi thể về Vũng Tàu.

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải do tàu SAR 272 chỉ huy đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các nạn nhân. Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẳng định sẽ khắc phục mọi khó khăn, chạy đua với thời gian tìm kiếm không ngừng nghỉ 3 người còn mất tích trên biển ngay trong những ngày tết Mậu Tuất 2018.

Theo Người Lao Động
February 15, 2018