Việt Nam 3 ngày Tết gần 2,000 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, 6 người chết




Ảnh: Pháp Luật Plus

Thống kê của Bộ Y Tế CSVN cho hay, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất, từ 30 Tết đến mùng 2 Tết, 1,300 cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận 1,949 trường hợp khám cấp cứu do các vụ ẩu đả.

Trong số này có gần 1,100 trường hợp phải nhập viện điều trị và 270 trường hợp phải chuyển bệnh viện. Có ít nhất 6 trường hợp tử vong vì đánh nhau. Số người chết được ghi nhận là đã giảm so với 16 người trong cùng giai đoạn năm 2017.

Cũng theo theo Bộ Y tế, có 243 trường hợp nhập viện do pháo và các chất nổ khác, trong đó có 190 trường hợp cấp cứu, tăng 67 trường hợp so với 3 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, không có trường hợp nào tử vong.

Trong một diễn biến khác, Cục Cảnh Sát Giao Thông cho biết, từ ngày 29 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết, cả nước xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm 157 người chết, 136 người bị thương. Số người chết vì tai nạn giao thông tăng 39 người chết so với cùng giai đoạn 5 ngày Tết năm 2017. Riêng sáng mùng 2 và mùng 3 Tết xảy ra tới 89 vụ tai nạn, làm chết 70 người, 65 người bị thương.

Về diễn biến tốt trong dịp Tết năm nay, Bộ Y Tế cho biết tính đến ngày mùng 2 Tết, trên cả nước không ghi nhận một trường hợp nhập viện nào vì ngộ độc thực phẩm, lây nhiễm các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, liên cầu lợn hay dịch bệnh khác.

Huy Lam / SBTN