Nhật Bản thúc đẩy luật cấm du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng


Trong cuộc họp Quốc hội Nhật Bản gần đây, các nhà lập pháp nước này đã bày tỏ cam kết thông qua các quy định pháp luật nhằm ngăn cấm du lịch ghép tạng ở Trung Quốc.



Từ trái qua: Cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, bác sĩ Israel Jacob Lavee, luật sư nhân quyền David Matas tham gia buổi họp báo tại Nhật về nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc (Ảnh: The Liberty)

Vào ngày 23/1, một hội đồng về nạn diệt chủng y khoa đã được tổ chức tại Nhà Quốc hội Nhật Bản, bao gồm luật sư nhân quyền Canada David Matas, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, và bác sĩ Jacob Lavee, Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép nội tạng Israel.


Ông Matas và ông Kilgour đã điều tra tình trạng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Bản kết quả điều tra của họ cho thấy chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và sau đó bán chúng cho các ca phẫu thuật cấy ghép để kiếm tiền.

Các bệnh nhân cần được ghép nội tạng ngày càng lựa chọn sang Trung Quốc để phẫu thuật, nơi họ cho biết có thể mua được một nội tạng phù hợp chỉ trong vòng vài tuần hoặc vài tháng, trong khi ở nước mình họ phải đợi vài năm mới có hy vọng được ai đó hiến tặng nội tạng. Tuy nhiên, các khách du lịch ghép tạng đã vô tình góp phần làm trầm trọng thêm hoạt động thu hoạch tạng đen tối của Trung Quốc.


Các thành viên của ban hội thẩm nói chuyện với các thành viên Quốc hội vào ngày 23/1. Ban hội thẩm đề cập đến vấn đề mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc. (Ảnh: Sound Of Hope)
Ông Matas và ông Kilgour là đồng tác giả của một số nghiên cứu về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Ước tính số lượng cấy ghép tạng ở Trung Quốc có thể đã đạt hàng chục ngàn ca mỗi năm kể từ năm 2000.

Họ cho biết nguồn cung tạng phần lớn đến từ những người tập luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn khí công ôn hoà giúp nâng cao tâm tính và sức khoẻ dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng bị cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp tàn bạo kể từ năm 1999.

Các nhà phân tích đã nói với các nhà lập pháp Nhật Bản về những nguy hiểm của hoạt động du lịch ghép tạng và nâng cao nhận thức về việc hiến tạng tự nguyện, vốn hạn chế ở Nhật Bản (và Trung Quốc) do các tập quán văn hoá trong việc giữ tử thi nguyên vẹn.

Theo Mạng lưới Cấy ghép Tạng Nhật Bản, tính đến tháng 6/2017, danh sách những người cần cấy ghép nội tạng trên toàn quốc đạt 13.450 người.



Video: Tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc bị phơi bày trước diễn đàn TED


Nhật Bản hiện có luật pháp cấm mua bán nội tạng nhưng chưa đưa ra lệnh cấm công dân ra nước ngoài để phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Đài Loan, Na Uy, Chilê, và Israel đã thông qua luật hạn chế khả năng nhận nội tạng ở nước ngoài.

TS. Lavee, bác sĩ phẫu thuật ghép tim của Israel cho biết mặc dù Trung Quốc tuyên bố đã ngừng nhận bệnh nhân ở nước ngoài, nhưng thực tế là nhiều người từ Bắc Mỹ, Châu Âu, và các nước ở châu Á vẫn tiếp tục du lịch đến Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng, theo Sound Of Hope Radio.

Ông cũng lưu ý rằng Israel cũng giống như Nhật Bản có những điều cấm kỵ trong văn hoá đối với hiến tặng tạng, nhưng trong những năm gần đây, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và ưu đãi cho người hiến tạng sống đã làm tăng đáng kể số lượng người hiến tặng tạng.

Thành viên của Hạ viện Nhật Bản, ông Minoru Kiuchi nói việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “một vấn đề nhân quyền quốc tế mà mọi người cần quan tâm”.

Ông Ishibashi Rintaro, hạ nghị sỹ từ Hiroshima cho biết ông sẽ nói với người dân ở quê nhà về tội ác này. Trong khi cựu hạ nghị sỹ Hiroshi Yamada nói rằng người Nhật không thể là “kẻ đồng lõa” với tội ác của Trung Quốc.

Ông Yamada đã hỗ trợ tổ chức một cuộc hội thảo bên trong Tòa nhà Quốc hội vào tháng 12/2017. Tại đây, ông Matas và ông Kilgour giải thích kết quả nghiên cứu của họ cho các phương tiện truyền thông, các chuyên gia và các quan chức chính phủ.

Hội nghị được tổ chức sau khi nhật báo Sankei Shimbun của Nhật Bản công bố một báo cáo vào tháng 7/2017 về việc khách du lịch người Nhật đến Trung Quốc phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

Vài tháng sau, vào tháng 10/2017, một nhóm nhà báo người Nhật đã thành lập Hiệp hội cảnh báo phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc nhằm ngăn chặn hoạt động du lịch ghép tạng của Nhật Bản.

Theo ĐKN