5 người chết cháy ở Đà Lạt: Chân dung kẻ phóng hỏa



Sự việc được camera an ninh ghi lại cho thấy cảnh ông Trần Văn Quốc mang một can xăng và một đèn khò gắn vào bình gas nhỏ.

Xung quanh thông tin về vụ cháy khiến 5 người chết ở Đà Lạt, ngày 13/3, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện khu phố Trần Hưng Đạo, phường 10 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình nhà nạn nhân ở sát nhà đối tượng nghi can Trần Văn Quốc (sống cùng khu phố Trần Hưng Đạo).

"Theo tôi được biết, mâu thuẫn giữa 2 gia đình này rất nhỏ nhặt, không có gì gọi là lớn để ông Quốc phải hành động như vậy", đại diện khu phố Trần Hưng Đạo nói.

Theo người đại diện, đối tượng Quốc ở 1 mình, không có vợ con. Trước khi gây ra sự việc, Quốc làm nghề buôn bán. Trong khi đó, gia đình nạn nhân sống rất tốt với hàng xóm.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNN

Gia đình nạn nhân gồm ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi); bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi - vợ ông Thăng); cháu Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi - con ông Thăng); cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi con ông Thăng, đều trú ở số nhà 13 Trần Hưng Đạo).

"Khi thấy lửa cháy tại căn nhà ông Thăng, bà con hàng xóm chúng tôi chạy sang nhưng không kịp do lửa cháy nhanh quá. Vụ cháy xảy ra chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong gia đình nạn nhân vọng ra", đại diện khu phố Trần Hưng Đạo cho biết thêm.

Được biết ông Thăng làm nghề lái xe cho một cơ quan Nhà nước nằm trong Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, vợ ông làm việc cho một nhà hàng, hai con đang học THCS.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, vào trưa cùng ngày, cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều chứng cứ về vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt, trong đó có hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy cảnh ông Trần Văn Quốc mang một can xăng và một đèn khò gắn vào bình gas nhỏ. Khi đến gần nhà nạn nhân, ông Quốc còn bật thử đèn khò lửa.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài 4 người trong gia đình ông Nguyễn Thông Thăng, nạn nhân tử vong thứ năm chính là Trần Văn Quốc.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh: NLĐ

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Qua dấu vết để lại cùng một số chứng cứ thu thập được cho thấy Quốc đã dùng xăng phóng hỏa giết chết cả gia đình ông Thăng. Nghi can cũng đã tử vong trong đám cháy".

Thiếu tướng Sơn cũng cho rằng, hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định ADN để có kết luận cuối cùng.

Được biết, gia đình ông Thăng mới chuyển đến sống ở khu biệt thự số 13 chừng 3 năm. Trước Tết Mậu Tuất, do mâu thuẫn hàng xóm nên Quốc dùng dao đâm ông Thăng trọng thương.

Cơ quan chức năng đang chờ giám định thương tật để xử lý Quốc.

"Ông Thăng vừa đi bệnh viện về mấy ngày nay thì xảy ra vụ việc", một người dân cho biết.

Trước đó, theo ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 19h10 tối 12/3 tại khu nhà ở tập thể, số nhà 13 Trần Hưng Đạo.

Theo thống kê, thiệt hại ban đầu của vụ hỏa hoạn là cháy 4 căn nhà cấp 4, mái tôn, diện tích mỗi căn khoảng 30-40 m2; làm 5 người chết.

“Tỉnh giao UBND TP Đà Lạt tìm thân nhân những nạn nhân để lo công tác hậu sự. Sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân trong khu nhà biệt thự nơi xảy ra hỏa hoạn để đảm bảo tính mạng. UBND TP Đà Lạt sớm công bố nguyên nhân vụ hỏa hoạn để ổn định nhân dân”, ông Đồng nói.


Báo Đất Việt
13-3-2018