Nhà khoa học người Nga tuyên bố xác ướp bí ẩn ở Peru là người ngoài hành tinh


Theo các nhà khoa học người Nga, kết quả xét nghiệm DNA các xác ướp kỳ lạ ở Peru cho thấy họ không phải là con người. “Họ có vẻ giống con người, nhưng không phải người. Cấu trúc giải phẫu của họ rất khác biệt”.


Mặc dù các xác ướp kỳ lạ được tìm thấy ở Peru vẫn bị các nhà khoa học dòng chính xem như một trò lừa bịp, tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu vẫn tin rằng các xác ướp với hộp sọ dài và bàn tay 3 ngón được phát hiện vào năm 2017 này thực sự là những di hài của người ngoài hành tinh.

Các nhà khoa học Nga cho biết kết quả xét nghiệm DNA cho thấy xác ướp này không phải là thi thể người. Konstantin Korotkov, giáo sư khoa học điện toán và lý sinh tại trường Đại học Saint Petersburg (Nga) tin rằng đây là xác của một người ngoài hành tinh cổ đại. Xác ướp kỳ lạ này có tên là Maria, nó được một nhóm các chuyên gia nghiên cứu UFO người Mỹ đứng đầu là Jaime Maussan tìm thấy.

Qua kiểm tra sơ bộ, xác ướp được tìm thấy trong một ngôi mộ gần những hình vẽ Nazca kỳ bí ở phía nam Peru, được cho là có niên đại từ thế kỷ thứ 5. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện xác ướp chỉ mới 9 tháng tuổi gần đó và được đặt tên là Vavita. Nhiều khả năng Vavita chính là con gái của Maria và cũng có niên đại từ thế kỷ 5.

Điểm nổi bật của bộ xương này chính là hộp sọ kỳ lạ và bàn tay dài chỉ có 3 ngón, khiến sinh vật này không giống bất kỳ loài nào trên Trái Đất.

Thú vị là vào năm 2017 khi thông tin về xác ướp lạ lùng này được nhóm của Jaime Maussan công bố, TS. Korotkov cũng nhận định rằng với những đặc điểm trên thì đây không phải một sinh vật biến dị mà là “một sinh vật khác, một chủng người khác”.



Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy xác ướp ở Peru này có 23 nhiễm sắc thể giống như con người. (Ảnh: Gaia.com)

Gần một năm sau, các xét nghiệm di truyền mà TS. Korotkov thực hiện từ mẫu thử xác ướp cho thấy Maria là một dạng người và cũng có 23 nhiễm sắc thể giống chúng ta.

“Chúng tôi đang tiến hành một phân tích chi tiết nhằm tìm hiểu về liệu hình dạng của tất cả các nhiễm sắc thể và amino axit của xác ướp có trùng với con người hay không”, Konstantin Korotkov nói với tờ Sputnik của Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng cấu trúc xương sườn của xác ướp này không hề giống với cấu trúc của nhân loại. “Chúng tôi thấy rõ đường nét của khí quản, phế quản, của tim và các buồng tim; thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng các van. Chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng cơ hoành, gan và lá lách”, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Natalia Zaloznaya nói.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một loại hoạt chất màu trắng bao phủ xác ướp. Đó là cadmiim chloride – một hóa chất có tác dụng kháng khuẩn tốt giúp bảo quản thi thể của Maria và các xác ướp khác.

Maria không phải là xác ướp người ngoài hành tinh duy nhất được phát hiện ở Peru!


Ảnh chụp X-quang 1 xác ướp. (Ảnh: YouTube)
Mặc dù trên thực tế những xác ướp kỳ lạ này mang hình người nhưng lại không giống người, và cũng không rõ chúng thuộc chủng sinh vật nào.

Theo Korotkov: “Mỗi xác ướp có hai tay, hai chân, đầu, mắt và miệng. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính đã tiết lộ rõ hơn cấu trúc khung xương của những cá thể này. Các mô tế bào mang đậm tính sinh học tự nhiên và các thành phần hóa học cũng chỉ ra rằng đây là một chủng người. DNA của họ có 23 cặp nhiễm sắc thể giống như con người. Cả 4 đều là nam giới, mỗi người đều mang theo nhiễm sắc thể giới tính Y. Và mặc dù mang đầy đủ dấu hiệu của con người, nhưng không phải vậy. Cấu trúc giải phẫu của họ rất khác”.

Trong chuyến thăm tới Peru, TS. Korotkov đã được dịp quan sát 4 xác ướp này, mỗi xác ướp cao khoảng 70 cm. Korotkov cho biết tất cả đều có 3 ngón tay và một hộp sọ rất dài. Ngoài ra Korotkov còn phát hiện thêm một số đặc điểm bí ẩn khác như: khoang mũi bị mất, vòm cung mày cũng không rõ rệt.

“Điều ngạc nhiên nhất đó là họ có khoang miệng, nhưng hàm dưới không linh hoạt và độc lập với phần còn lại của hộp sọ”, Kortovov nói với tờ Sputnik.


Khi được hỏi liệu đây có thể là chủng sinh vật nào thì vị tiến sĩ người Nga trả lời: “Chúng có thể là người ngoài Trái Đất hoặc robot sinh học. Đối với những sinh vật cao tầm 70cm thì tôi không chắc lắm, nhưng Maria và Vavita có thể là những đại diện của một chủng tộc tiến tiến sinh sống trước chúng ta rất lâu. Có thể từ hàng ngàn năm trước”.

“Ngoài ra, những sinh vật có 3 ngón tay cũng được tìm thấy trên các bức bích họa trong động đá ở Peru”, Korotkov nói thêm, điều đó cho thấy những cư dân Peru cổ đại có thể đã từng trông thấy những sinh vật kỳ lạ này.

Hoàng An