4 nước cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang, Nga phản pháo


Một thông cáo chung của Anh, Mỹ, Pháp và Đức đã cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia đã bị đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh bằng “một chất độc thần kinh quân sự do Nga phát triển”. Bốn quốc gia trên nói rằng vụ việc đánh dấu lần đầu tiên loại chất độc thần kinh này được sử dụng ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.



Tòa đại sứ Anh ở Moscow, Nga.

Một tuyên bố chung của Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanual Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư 14/3 nói rằng không có nước nào khác ngoài Nga đã thực hiện vụ tấn công này.

Các nhà lãnh đạo này nói: "Chúng tôi yêu cầu Nga làm sáng tỏ tất cả các nghi vấn liên quan đến cuộc tấn công này."


Ông Skripal và con gái Yulia (Ảnh: BBC)

Nga đã phủ nhận bất kỳ sự can dự nào.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc London hành xử “lỗ mãng” và nói rằng Nga sẽ “sớm” có phản ứng, nhưng trước tiên cảnh cáo London rằng Moscow sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Anh ra khỏi Nga.

Hôm 14/3, Thủ tướng Anh Therasa May ra lệnh cho 23 nhân viên ngoại giao Nga, mà bà cho là gián điệp giả dạng nhà ngoại giao, phải rời khỏi London trong vòng một tuần. Đây là vụ căng thẳng lớn nhất giữa Anh và Nga kể từ sau chiến tranh Lạnh.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đây là tất cả những biểu hiện khiêu khích đối với đất nước chúng ta. Dường như phía Anh tỏ ra hoàn toàn vô trách nhiệm."

Tại Brussels, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, đã kêu gọi Anh đáp trả "tương xứng" đối với cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh này, cho biết vụ việc này phải ắt có "hậu quả".

Nga cáo buộc Anh khiêu khích

Liên quan tới vụ việc này, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với Hội đồng An ninh Nga rằng, ông “cực kỳ quan ngại” trước các động thái của Anh và nhận định đây là lập trường “khiêu khích và mang tính phá hoại” của London.


Các nhà điều tra mặc đồ bảo hộ và dựng lều tại khu vực băng ghế phát hiện ông Skripal và con gái bất tỉnh (Ảnh: Reuters)

Hôm nay Nga yêu cầu Anh gửi các mẫu chất hóa học mà nước này thu được cho OPCW cũng như các nhà chức trách Nga, song London từ chối phản hồi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích Anh đưa ra những cáo buộc vô căn cứ trong khi không công bố các chứng cứ liên quan tới vụ việc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Nga sẽ sớm có biện pháp đáp trả Anh và hy vọng cựu điệp viên Skripal cùng con gái sẽ sớm hồi phục để có thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Một trong số các biện pháp mà Moscow được cho là sẽ áp dụng là trục xuất các nhà ngoại giao Anh.

Sergei Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để đổi lấy thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.

Ông Skripal sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010. Ông Skripal (66 tuổi) và con gái Yulia (33 tuổi) bị phát hiện bất tỉnh nhân sự trên ghế băng ở bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury. Giới chức Anh nghi ngờ, cha con ông Skripal là mục tiêu của một vụ sát hại có chủ đích.

Thành Đạt

Theo RT