Nhật Bản: Họa sĩ 77 tuổi vẽ tranh phong cảnh bằng… phần mềm Excel



Tác giả của những bức tranh bằng Excel này, thực chất lại là một người đàn ông 77 tuổi sống tại Nhật Bản. Ở tuổi "gần đất xa trời" này, thay vì tìm những thú vui như chơi chim, chơi cây cảnh thì ông lại muốn vẽ tranh theo cách cực "đặc dị".


Khi đã đến tuổi lục tuần, thất tuần thì việc bắt đầu một thú vui mới sẽ cần đầu tư rất nhiều về cả mặt tiền bạc lẫn thời gian. Ví dụ như chơi chim thì phải tìm hiểu giống loài sao cho phù hợp với khí hậu thời tiết, nào là lồng loại nào cho phong thủy, rồi đến cách thức chăm sóc chim mạnh khỏe, … Hay chơi cây cảnh cũng phức tạp không kém.



Tuy nhiên khi ông Tatsuo Horiuchi – 77 tuổi, đang sinh sống tại Nagano, về hưu và muốn học vẽ tranh, ông không muốn dùng cành cọ, sơn màu hay khung căng vải vẽ mà quyết định tìm đến một ứng dụng đã được cài đặt sẵn cho những chiếc PC chạy Windows: MicrosoftExcel

Đúng vậy đấy, bạn không đọc nhầm đâu. Microsoft Excel – phần mềm sử dụng những biểu đồ màu sắc, số liệu thống kê như một công cụ để minh họa cho các dữ liệu, chính là bút và giấy đối với ông Horiuchi. Đây chính là thứ giúp ông hiện thực hóa các tác phẩm của mình, và ông hy vọng mình có thể tự tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật mà 10 năm sau nhìn lại ông có thể tự hào mỉm cười.

Hơi đáng tiếc một chút, đó là nhà nguyện Sistine Chapel - nơi hội tụ những công trình điêu khắc, những bức vẽ nổi tiếng nhất thế giới được in lên vòm trần, lại không có màn hình LCD để họa sỹ công nghệ số này trình diện những bức tranh tuyệt đẹp của ông.
Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một số bức tranh ấn tượng của ông Horiuchi nhé, đều được vẽ bằng Excel đó:























Video về cách ông đã tạo ra các bức tranh:




Theo Gizmodo