Vladimir Putin tái đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4





Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại tổng hành dinh ban bầu cử của ông tại Mátxcơva (Nga) ngày 18/03/2018.
Sergei Chirkov/POOL via Reuters

Không bất ngờ, ông Vladimir Putin đã tái đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4, trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18/03/2018. Với 76,7% phiếu bầu, đây là chiến thắng lớn nhất trong 3 lần ra tranh cử tổng thống Nga của ông, cho dù tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu không được cao như mong đợi, chỉ đạt khoảng 67%.

Ngay trong đêm qua, người ủng hộ ông Putin đã tổ chức ăn mừng chiến thắng ngay bên cạnh điện Kremlin. Tổng thống tái đắc cử đã xuất hiện trước đám đông với bài phát biểu ngắn gọn trước sự hân hoan cuồng nhiệt của người ủng hộ.

Thông tín viên Daniel Vallot tại Matxcơva ghi nhận không khí của cuộc mít tinh mừng thắng lợi :

"Vladimir Putin tiến ra khán đài cuộc mít tinh với nụ cười rạng rỡ. Tổng thống Nga phát biểu với những người ủng hộ tụ tập trước mặt ông.

“Chiến thắng này là sự thừa nhận công việc đã hoàn thành ! Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc một cách có trách nhiệm và hiệu quả”.

Trong đám đông, Loudmila trong chiếc áo choàng lông chống rét, đến dự mít tinh cùng với 2 người bạn. Cô cho biết rất vui mừng vì “tổng thống của mình” đắc cử : “Tôi rất hạnh phúc. Vladimir Putin đã cống hiến tất cả cho nước Nga. Trước tiên, ông đã trả lại cho chúng tôi Crimée, ông làm cho chúng tôi trở nên mạnh hơn…Đúng là một lãnh tụ thực sự, ông có niềm tin, là một người đàn ông thực thụ !”

Cách đó không xa, một nam thanh niên tỏ băn khoăn về nhiệm kỳ mới của Vladimir Putin. Alexander hy vọng tổng thống Nga sẽ tiến hành những cải cách mà anh cho là cần thiết cho nước Nga: “Cần phải cải cách kinh tế! Chúng tôi bị lệ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ và khí đốt. Các doanh nghiệp phải được phát triển. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng”.

Vladimir Putin rời khán đài. Phát biểu chỉ dài vài phút và như thường lệ, ông không nói gì về chính sách mà ông dự kiến thực thi trong vòng 6 năm tới.

RFI
19-03-2018