Thêm 25 người Việt bị bắt khi tìm cách ‘lẻn’ vào Đài Loan





Thủ tướng Đài Loan Thái Anh Văn theo dõi hoạt động tuần duyên Đài Loan qua ống nhòm. Nhiều người Việt đã tìm cách nhập cư trái phép vào quốc đảo này qua đường biển và bị bắt giữ.


Nhà chức trách Đài Loan hôm thứ Ba (20/3/18) cho biết là có thêm 25 người Việt Nam bị bắt giữ ngày hôm trước vì bị nghi là tìm cách nhập cảnh Đài Loan bất hợp pháp.

Hãng tin Kyodo của Nhật cho biết một công dân Trung Quốc cùng bị bắt giữ trong vụ này.

Thông báo trên trang web của Cơ quan Tuần duyên Đài Loan được đưa ra ngay sau một thông báo của họ ngày hôm trước, cho biết 2 người Việt Nam đã chết đuối hôm thứ Hai 19/3 sau khi tìm cách vào Đài Loan một cách bất hợp pháp cùng với 3 người khác.

Theo thông cáo ngày 20/3, thì khoảng 2 giờ sáng ngày 19/3, tàu của lực lượng tuần duyên Cao Hùng và Tuần duyên Đài Đông phát hiện ra một tàu đánh cá Đài Loan khả nghi có tên Kim Xuân Tài, cách bờ biển Đài Đông khoảng 14.5 hải lý và bắt đầu đuổi theo.

Thông cáo cho biết nhân viên tuần duyên cuối cùng đã lên được chiếc tàu cá và tìm thấy 16 người Việt – gồm 13 nam và 3 nữ - cùng với 6 thành viên điều khiển tàu. Tất cả đều được đưa tới Cao Hùng để thẩm vấn.

Hôm 19/3, Văn phòng tuần tra duyên hải phía đông của Tuần duyên Đài Loan và cảnh sát Đài Đông phát hiện 10 người nước ngoài – trong đó có 10 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc – đang tìm cách vào Đài Loan qua đường biển tại Đài Đông. Một quan chức của Tuần duyên Đài Loan nói với hãng tin Kyodo rằng không rõ 2 vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Theo truyền thông địa phương, trong khi Tuần duyên Đài Loan tăng cường nỗ lực nhằm trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp từ bờ biển phía tây, thì bờ biển phía đông trở nên dễ dàng hơn cho việc thâm nhập vào Đài Loan.

Theo VNExpress, Đài Loan trước đây đã bắt giữ 40 người Việt nhập cư trái phép vào nước này. Vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 1/2017 khi tuần duyên Đài Loan bắt nhóm người Việt nhập cư trái phép vào Đài Loan đông đảo nhất từ trước tới nay.

Đài Loan đã trở thành một địa điểm thu hút nhiều người Việt đến tìm việc làm. Có khoảng 164.000 người Việt đang làm việc ở Đài Loan theo hợp đồng chính thức, chiếm gần 30% lực lượng lao động nước ngoài ở Đài Loan, theo VNExpress dẫn thông tin của Thông tấn xã trung ương Đài Loan.


VOA
21/03/2018