7 danh thắng nên ghé thăm khi đến vùng Kyushu, Nhật Bản


Nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản, Kyushu được coi là nơi sinh thành của nền văn minh xứ phù tang. Vùng đảo này cũng quy tụ nhiều thắng cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng.
Beppu, Oita: Beppu tập trung số lượng suối khoáng nóng (onsen) lớn nhất Nhật Bản và đứng thứ 2 thế giới, được coi là thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu ở xứ sở hoa anh đào. Đến Beppu, du khách không khỏi ấn tượng bởi những cột khói, làn hơi nóng từ mặt nước bốc lên nghi ngút và trải nghiệm tắm suối nước nóng. Beppu có tới 10/11 chất suối khoáng trên thế giới, có hiệu quả cao trong điều trị một số bệnh bằng phương pháp tự nhiên, giúp cơ thể khỏe khắn, trẻ hóa da.
Lâu đài Kumamoto: Xây dựng vào đầu thế kỷ 17, lâu đài Kumamoto được đánh giá là một trong những công trình vĩ đại bật nhất Nhật Bản. Tòa thành bất khả xâm phạm này là dinh thự của gia tộc Hosokawa từ năm 1632. Lâu đài được thiết kế theo phong cách độc đáo, gắn với nhiều giai thoại về vị samurai cuối cùng của xứ mặt trời mọc, là địa danh không thể bỏ qua nếu bạn muốn tìm hiểu lịch sử nước Nhật.
Đền Dazaifu Tenmangu: Tọa lạc tại tỉnh Fukuoka, ngôi đền Dazaifu Tenmangu thờ Sugawara no Michizane, một vị học giả nổi tiếng của Nhật Bản thời xưa. Nhờ vào tài vấn, học thức uyên bác của mình, ông được mọi người tôn sùng như vị thần. Ngày nay, Dazaifu Tenmangu đón hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm, phần lớn là các sĩ tử đến cầu nguyện để vượt qua các kỳ thi.
Đảo ma Hashima: Còn được gọi là đảo Chiến hạm - nơi từng có mật độ dân số đông nhất thế giới, đảo Hashima sở hữu những công trình hiện đại cùng các tiện ích công cộng thời cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên đến những năm 70, Hashima dần bị bỏ rơi vì nguồn tài nguyên cạn kiệt sau nhiều năm bị khai thác quá mức. Ngày nay, Hashima gần như bị bỏ hoang và chỉ dùng để khai thác du lịch. Đảo được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2012.
Ibusuki: Ibusuki là địa điểm nhiều khách du lịch Nhật Bản muốn ghé đến nhất tại Kyushu. Tại Ibusuki, bạn sẽ được mặc trang phục truyền thống yukata và đằm mình trong cát nóng, rồi thư giãn ở các onsen. Đây là phương pháp giải tỏa căng thẳng, phục hồi cơ thể được người Nhật yêu thích.
Hẻm núi Takachiho: Theo người dân địa phương, xưa kia hẻm núi Takachiho là nơi nữ thần Mặt trời theo đạo Shinto đem ánh nắng đến cho thế gian. Dòng nước mềm mại uốn quanh hẻm núi khúc khuỷu, những vách đá hùng vĩ hơn 120.000 năm là địa danh du lịch nổi tiếng tại Nhật Bản.
Các làng nghề truyền thống: Kyushu còn nổi tiếng bởi những làng nghề gốm sứ truyền thống như Arita với nghệ thuật trang trí sứ tinh xảo, các tác phẩm có tông màu chủ đạo là xanh đỏ, vàng, lục; hay Amari với đồ gốm sứ mang đậm màu sắc của gốm thời kỳ Edo, tông màu chủ đạo là trắng, xanh; hoặc Karatsu - nơi sản xuất gốm thiên về tiệc trà với màu nâu đất.


zing.vn