100 năm trước, những việc khó tin như thế này đã xảy ra mà đảm bảo bạn sẽ không thể tưởng tượng



Năm 1917 quả là một năm dữ dội. Có quá nhiều sự kiện đã xảy ra, mà trong số đó có , những việc khó tin, không thể tưởng tượng nổi.

Thế giới biến đổi từng ngày, từng giờ và 100 năm là một quãng thời gian quá dài. Thế nên cũng không có gì ngạc nhiên khi thế giới 100 năm trước quá khác biệt so với chúng ta ngày nay.
Tuy nhiên, năm 1917 là một năm cực kỳ đáng nhớ và dữ dội, mà bạn sẽ khó lòng tưởng tượng được những gì đã xảy ra vào thời điểm ấy.

1. Nước Mỹ và những tour cưỡi đà điểu





Năm 1917 là thời điểm cực thịnh của Edwin Cawston, với một trang trại đà điểu đem lại nguồn thu khổng lồ.
Cawston đã chuyển 50 chú đà điểu châu Phi đến California, rồi mở dịch vụ "cưỡi đà điểu" du lịch quanh thành phố. Khách hàng có thể chọn cưỡi trên lưng đà điểu, hoặc ngồi trên xe kéo như hình trên.
Dịch vụ này nhanh chóng trở nên nổi tiếng với rất nhiều nhãn hàng quảng cáo ăn theo, và trở thành một đặc điểm thu hút khách du lịch vào thời điểm bấy giờ.

2. Còn đây là trang phục nguỵ trang trong quân đội


Trong Thế chiến I, nghệ thuật ngụy trang vẫn còn ở mức sơ khởi. Bộ trang phục sọc đen trắng trong ảnh được gọi là "dazzle" (tạm dịch: làm lóa mắt), được thiết kế với mục đích khiến kẻ địch khó lòng ngắm bắn, thay vì giúp binh lính ẩn mình.
Các loại trang phục giúp binh lính hòa mình vào tự nhiên chỉ phát triển vào Thế chiến II.

3. Bạn sẽ vào tù nếu không chịu tắm


Năm 1917, ở Mỹ đã xảy ra một sự kiện hy hữu: vợ kiện chồng ra tòa vì không chịu tắm trong thời gian dài.
Người chồng khi đó biện minh rằng mình quá béo (anh chàng nặng trên 100kg) nên không thể chui vừa bồn tắm, nhưng quan tòa không quan tâm và bắt ông phải chịu quản thúc nếu không chịu tắm. Tức là, nếu bạn không tắm, bạn sẽ phải ngồi tù.
Quả là một giai đoạn dữ dội.

4. Ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên






Ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên trong lịch sử được thực hiện bởi bác sĩ Harold Gillies. Gillies cũng là người đã tìm ra phương pháp ngăn chặn hiện tượng đào thải của cơ thể khi cấy ghép da.
Bệnh nhân lên bàn mổ đầu tiên là Walter Yeo. Năm 1916, Yeo bị thương nặng trong một trận chiến, và được Yeo cứu vãn cuộc đời 1 năm sau đó.

5. Điệp viên chim bồ câu xuất hiện





Những người nghĩ ra ý tưởng này là quân đội Đức - họ huấn luyện chim bồ câu mang theo máy ảnh nhằm thực hiện các nhiệm vụ do thám.
Ý tưởng được đưa ra là gắn máy ảnh vào một dây đai bằng nhôm, rồi buộc vào thân chim bồ câu. Máy ảnh sẽ được hẹn giờ để tự động chụp ảnh, vì dù huấn luyện kỹ thế nào, chim bồ câu cũng không thể tự bấm máy được.
Tuy vậy, ý tưởng này đã chết yểu do chi phí huấn luyện quá cao.

Nguồn: Buzz Feed