Kì lạ cậu bé 9 tuổi dùng da thắp sáng bóng đèn



Một cậu bé chín tuổi sống ở Kerala, Ấn Độ bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi một đoạn clip cho thấy cậu này có thể tự thắp sáng bóng đèn bằng cách chạm vào chui bóng đèn mà không dùng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

https://baomoi-video-te-vnso-qt-3.za...en/bongden.mp4
Đoạn clip cho thấy Abu Thahir có thể làm sáng bóng đèn một cách kỳ lạ.

Cậu bé Abu Thahir vô tình phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình khi một lần tình cờ cầm lấy một chiếc bóng đèn sạc và thấy nó bật sáng. Cha của Abu Thahir, ông Nizar ban đầu nghĩ rằng có thể Abu đã chạm vào một công tắc của chiếc bóng nhưng khi kiểm tra lại thì không có bất cứ nguồn điện nào nối với bóng đèn. Sau khi thử lại, ông Nizar mới phát hiện ra rằng bóng đèn đều sáng khi chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con trai mình.

Cô của Thahir sau đó đã quay lại hiện tượng kỳ lạ này và đăng tải lên mạng xã hội. Ban đầu một số người nghi ngờ đoạn clip đã được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số hoặc chiếc bóng đèn chạm vào cậu bé là một loại bóng đèn cảm ứng dễ dàng phát sáng khi chạm vào cơ thể người.


Nồng độ muối cao bất thường trên cơ thể cậu bé trở thành một tác nhân dẫn điện. (Ảnh chụp từ clip)

Tuy nhiên, chuyên gia Joshy K Kuriakose đã có lời giải thích với tờ Manorama Online về hiện tượng kỳ lạ này.

"Tuyến mồ hôi của con người thường có một lượng muối nhất định, nếu nồng độ muối ở Thahir cao bất thường có thể tăng khả năng dẫn điện. Vậy nên có thể lý giải rằng cơ thể Thahir có nồng độ muối cực cao khiến cơ thể cậu dễ dàng làm bóng đèn phát sáng mà không nhờ vào bất cứ công cụ nào" - ông Joshy K Kuriakose cho biết.

Điều thú vị là Abu Thahir không thể thắp sáng loại bóng đèn nào ngoại trừ loại bóng đèn sạc. Đặc biệt hơn, nếu chạm bóng đèn vào cậu bé một thời gian thì cơ thể cậu bị nóng lên.

Về phía Nazir, ông xem khả năng đặc biệt này là món quà được trời ban cho con trai và chấp nhận nó.


Báo Mới