Heligan – “Khu vườn bị quên lãng” đến địa danh du lịch nổi tiếng



The Lost Of Heligan là một những những khu vườn thực vật nổi tiếng tại vương quốc Anh xinh đẹp. Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian dài bị lãng quên, nhưng sau khi được phục hồi hiện tại nó đã và đang trở thành địa chỉ được nhiều du khách tìm đến, khi du lịch đến vùng đất Tây Nam của Anh Quốc.



Khu vườn Heligan – Niềm tự hào của cả một gia tộc.

Khu vườn Heligan – Niềm tự hào của cả một gia tộc

Khu vườn Heligan nằm tại quận Mevagissey, thuộc tỉnh Cornwall phía Tây Nam nước Anh. Trong tiếng Cornish, Heligan còn được gọi là Lowarth Helygen mang nghĩa là “Vườn cây Willow”.

Đây là một trong những công trình xanh được tạo nên từ chính gia tộc nhà Tremayne và hiện nay nó vẫn được xem là một trong những di sản của dòng họ này.



Khu vườn Heligan nằm tại quận Mevagissey, thuộc tỉnh Cornwall phía Tây Nam nước Anh.

Theo đó, lịch sử khu vườn được bắt đầu vào thế kỷ 13 khi Heligan được xây dựng vào lần đầu tiên. Nhưng mãi đến thế kỷ 18, công cuộc kiến tạo khu vườn mới được gia đình thực hiện các phần thi công chính.

Trải qua nhiều năm khu vườn đã được tôn tạo và hoàn thiện bởi nhiều thế hệ khác nhau thuộc dòng dõi nhà Tramayne.

Trong công cuộc xây dựng và chăm sóc toàn bộ khu vườn này, gia tộc đã phải sử dụng đến 22 người làm vườn. Nhưng đến năm 1916 con số này chỉ còn khoản 8 người, do phần lớn họ đã nằm lại trên chiến trường vào thời kỳ gay gắt của Thế chiến thứ 1.

Khu vườn Heligan – Di sản bị bỏ quên theo thời gian

Vào thời kỳ hoàng kim nhất, khu vườn Heligan được xem là một trong những khu vườn thực vật có vẻ đẹp quyến rũ nhất ở Anh Quốc. Tuy nhiên, khi chủ nhân sở hữu nó là Jack Tremayne phải rời Cornwall sau khi chiến tranh kết thúc, thì khu vườn dần bị quên lãng.



Vào thời kỳ hoàng kim nhất, khu vườn Heligan được xem là một trong những khu vườn thực vật có vẻ đẹp quyến rũ nhất ở Anh Quốc.

Lý do là vì lúc này thay vì bỏ hoang toàn bộ khu vực này, Jack đã cho nhiều người khác nhau thuê mướn, trong đó có cả Quân Đội Hoa Kỳ. Đây cũng là thời điểm hoang tàn của toàn bộ khu vườn.

Bởi, những người đến thuê mướn không hề có hứng thú với công trình mang đậm chất nghệ thuật này. Cũng như họ không muốn đổ tiền bạc đầu tư vào những thứ không phải thuộc sở hữu của mình và không mang đến được lợi ích cho mình.



Vườn sinh thái Heligan tại Anh.

Sau khi Jack Tremayne qua đời, ông đã để lại tài sản thừa kế cho John Willis – một người cũng thuộc dòng dõi nhà Tremayne. Lúc này, khu vườn đã được nhen nhóm mầm sống hồi sinh khi John Willis tỏ ra là người có tình yêu mãnh liệt đối với khu vườn.

Theo đó, John Willis đã bắt tay với nhà sản xuất thu âm Tim Smit, để hồi phục lại toàn bộ cảnh quan của Heligan. Đồng thời, ông còn cho tôn tạo thêm nhiều cảnh quan sinh thái mới. Nhờ vậy mà vẻ đẹp hoàn mỹ của nó đã được tái sinh.

Quá trình này cũng đã được dựng thành một bộ phim truyền hình gồm 6 phần và được sản xuất vào năm 1996.



Vườn Heligan bị lãng quên trong thời gian dài.

Heligan – Khu vườn du lịch nổi tiếng bậc nhất vương quốc Anh

Sau 2 năm được phục dưỡng, vào năm 1992 khu vườn Heligan chính thức được mở cửa để phục vụ cho người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Hầu hết mọi người khi đến đây đều bị ấn tưởng bởi hình ảnh của các thiếu nữ nằm ngủ. Chúng được tạo nên từ những khóm cây cỏ xanh rì.



Khu vườn Heligan – Địa điểm du lịch nổi tiếng ngày nay.

Bên cạnh đó, một khu vực trồng dứa theo kỹ thuật cổ xưa có từ thời Victoria cũng thu hút nhiều người muốn tìm đến và khám phá. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là lối kiến trúc mà Heligan sở hữu.

Hiện tại, nó được chia thành nhiều phần không gian khác nhau như: Vườn cây phía Bắc, vườn Hoa và Trại Melon từ thời Henry Hawkins Tremayne (1766 – 1829), vườn Ý được xây dựng từ những năm 1906 – 1907.



Hầu hết mọi người khi đến đây đều bị ấn tưởng bởi hình ảnh của các thiếu nữ nằm ngủ.

Đây cũng chính là những nguyên nhân khiến Heligan trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất tại vùng đất Tây Nam của vương quốc Anh. Trong thời gian qua, khu vườn đã vinh dự đón tiếp hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đồng thời, nhận về cho mình nhiều giải thưởng sau khi “khách sạn côn trùng được hoàn thành” như: Du lịch Cornwall – “Người chiến thắng”, Du lịch Cornwall – “ Vườn của năm” – Giải Bạc (2013), “Vườn và nhà ở của năm”, Giải Bạc trong cuộc thi Thân Thiện Với Động Vật Hoang Dã (2014).

Như vậy, từ một khu vườn bị quên lãng Heligan đã đi vào lịch sử ngành du lịch như là một một trong những địa điểm đáng đến một lần trong đời, cho những ai đến thăm thành phố Cornwall tại đất nước Anh xinh đẹp!



Tác phẩm hình đầu người trông rất có hồn.



Những ai đến thăm thành phố Cornwall nhất định phải ghé thăm khu vườn Heligan.



Những hình người kì lạ, trông như những đứa trẻ đang chơi đùa.


Uniwriter