Mỹ-Anh-Pháp tấn công trừng phạt Syria sử dụng vũ khí hóa học





Ảnh của hãng tin Syria SANA cho thấy một tên lửa của phương Tây bay qua bầu trời Damas rạng sáng ngày 14/04/2018 .
SANA/ REUTERS

« Cách đây không lâu, tôi đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ oanh kích chính xác vào các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học của chính quyền độc tài Syria Barchar Al Assad ». Đúng 21 giờ ngày 13/04/2018 (giờ địa phương, 4 giờ sáng ngày 14/04 ở Damas), tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mở màn chiến dịch quân sự, phối hợp với Pháp và Anh, nhắm vào hai thành phố Damas và Homs để trừng phạt chế độ Syria đã tấn công vũ khí hóa học vào đông Ghouta hôm 07/04, làm 70 thường dân thiệt mạng.

Cùng lúc, qua thông cáo, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Anh Theresa May khẳng định chiến dịch « đồng loạt », kéo dài 1 giờ, nhắm vào ba địa điểm chiến lược có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Mục tiêu thứ nhất là một « trung tâm nghiên cứu » nằm ở khu phố Barzé ở phía đông bắc Damas khiến « một trung tâm đào tạo và nhiều phòng thí nghiệm tại đây bí phá hủy hoàn toàn », theo tổ chức Đài Quan Sát Nhân Quyền được AFP trích dẫn. Hai mục tiêu khác nằm ở thành phố Homs, miền trung Syria, gồm một trung tâm nghiên cứu quân sự và nhiều kho chứa của quân đội Syria.

Trong thông cáo ngày 14/04/2018, bộ Quốc Phòng Nga thống kê 103 quả tên lửa hành trình và không đối địa đã được liên quân Mỹ, Anh, Pháp bắn từ ngoài khơi và trên không nhắm vào Syria. Trong số này, có 71 tên lửa hành trình đã bị quân đội Syria bắn chặn nhờ « trang thiết bị được sản xuất thời Liên Xô, trong đó có hệ thống lá chắn tên lửa Buk ».

Vẫn theo bộ Quốc Phòng Nga, « không một tên lửa hành trình nào của Mỹ và các nước đồng minh nhắm vào khu vực phòng không do Nga phụ trách quanh các căn cứ Tartus và Hmeimim ». Nga đã không sử dụng hệ thống phòng không của nước này được triển khai tại Syria để chặn tên lửa của phương Tây.

Trong đợt tấn công rạng sáng 14/04, Mỹ đã tăng gấp đôi lượng vũ khí được sử dụng so với đợt tấn công căn cứ không quân Al Shayrat năm 2017, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk và oanh tạc cơ B-1. Quân đội Pháp huy động bốn tầu hộ tống chống tầu ngầm đang hoạt động ngoài khơi Địa Trung Hải cùng với nhiều chiến đấu cơ Rafale và Mirage. Không lực Hoàng gia Anh sử dụng bốn máy bay tiêm kích Tornado GR4 được trang bị tên lửa Storm Shadow.



RFI
14-04-2018