Mỹ loan báo viện trợ di dân Venezuela 16 triệu đô la




Di dân từ Venezuela tại khu tạm trú ở Pacaraima, bang Roraima, Brazil.

Mỹ tài trợ 16 triệu đô la hỗ trợ những công dân Venezuela đã chạy lánh nạn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế nội địa, theo loan báo của Phó Tổng thống Mike Pence ngày 13/4.

Một số trong ngân khoản này sẽ được cấp cho các cộng đồng tiếp nhận người Venezuela ở Colombia và Brazil.

Hành động này có thể là dấu hiệu cho thấy Washington muốn tăng cường sự can dự của mình vào cuộc khủng hoảng của Venezuela sau một loạt các biện pháp trừng phạt tài chính mà thực tế đã chặn khả năng vay tiền nước ngoài của Tổng thống Nicolas Maduro.

Venezuela, một nước thành viên OPEC, lâm vào tình cảnh khốn đốn dưới quyền ông Maduro và nhiều người Venezuela đang bỏ nước ra đi khi cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng.

Colombia đã chịu phần lớn áp lực từ dòng người ồ ạt rời khỏi Venezuela. Số người Venezuela sống trong biên giới Colombia đã tăng 62 phần trăm trong nửa sau của năm ngoái lên tới hơn 550.000 người.

Cuộc khủng hoảng đã đặt ra những thách thức to lớn cho các chính phủ trong khu vực, và họ cũng lo ngại rằng viện trợ cho người dân Venezuela có thể làm tăng số người rời khỏi nước của họ.

Theo Reuters ( VOA )
14/04/2018