Syria: OIAC bắt đầu điều tra về việc dùng vũ khí hóa học




Một em nhỏ ở Douma đang được điều trị tại bệnh viện. Đây có thể là một nạn nhân của cuộc tấn công hóa học ngày 7/4/2018.
Ảnh : White Helmets/Handout via REUTERS


Ngày 16/04/2018 thanh tra viên của Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học OIAC bắt tay vào việc. Chính quyền Syria liệu đã sử dụng vũ khí hóa học tại Douma - đông Ghouta trong đợt tấm công hôm thứ Bảy 07/04/2017 ? Damas cam kết không gây áp lực, để các nhà điều tra công tác một cách "khách quan và không thiên vị".

Thông tín viên đài RFI trong khu vực, Paul Khalifeh tường trình.

"Lãnh đạo các nước Ả Rập kêu gọi cho mở một cuộc điều tra quốc tế và lời kêu gọi này được đưa ra đúng vào lúc các chuyên gia thuộc tổ chức OIAC đến Douma, thành phố từng do phe nổi dậy chiếm đóng. Các nhà điều tra thuộc Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học đến Damas từ hôm Thứ Bảy vừa qua, vài giờ sau khi phương Tây oanh kích Syria. Mục tiêu của nhóm chuyên gia này là điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được cho là đã diễn ra tại khu vực này.

Thứ trưởng Ngoại Giao Syria, Ayman Soussan, tuyên bố chính quyền Damas sẽ để cho 'nhóm điều tra thi hành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, khách quan, không thiên vị và không bị áp lực'. Vẫn theo nhà ngoại giao Syria này, 'kết quả điều tra sẽ bác bỏ những luận điệu gian dối chống lại Syria'.

Thứ Bảy vừa qua, tổ chức OIAC trong một thông cáo cho biết 'các nhà điều tra sẽ tiếp tục triển khai công tác tại Syria để thu thập các sự việc liên quan đến những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.

Công tác của các chuyên gia thuộc OIAC diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Pháp khẳng định có bằng chứng là chế độ Syria đã dùng chất chlore và khí độc sarin tại Douma. Cả Damas lẫn Matxcơva đều bác bỏ những cáo buộc nói trên. Hôm qua, tổng thống Bachar al Assad một lần nữa đã khẳng định là nhờ được Nga hỗ trợ, Syria đã hủy tất cả kho vũ khí hóa học".


Về mặt ngoại giao, tại thượng đỉnh Liên Đoàn Ả Rập lần thứ 29, họp tại thành phố Dhahran, miền đông Ả Rập Xê Út ngày 15/04/2018, hồ sơ Syria trở thành tâm điểm, bên cạnh những hồ sơ nóng bỏng khác tại khu vực, như là quy chế của thành phố Jérusalem, cuộc nội chiến và thảm họa nhân đạo tại Yemen... Trong thông cáo chung kết thúc hội nghị, lãnh đạo 22 nước thuộc Liên Đoàn Ả Rập kêu gọi "tìm kiếm một giải pháp chính trị" để khép lại xung đột tại Syria.



RFI
16-04-2018