Cựu TT Hàn Quốc Park Geun Hye không kháng án 24 năm tù




Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại phiên toà ở Seoul (ảnh tư liệu ngày 23/5/2017).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye quyết định không kháng án 24 năm tù.

Hãng thông tấn Yonhap hôm 16/4 nói rằng bà Patk đã nộp đơn khước từ, mà hình như đơn đó bác đơn kháng án mà em gái của bà đã nộp hôm thứ Sáu tuần trước.

Phiên xử phúc thẩm sẽ vẫn diễn ra bởi vì các công tố viên muốn có bản án nặng hơn. Họ nói rằng bà Park đã tránh được một số tội danh bị truy tố hồi đầu tháng này.

Cựu Tổng thống Park tẩy chay tất cả các phiên toà mà bà gọi là bất công.

Bà Park bị Toà Bảo hiến Hàn Quốc truất quyền tổng thống hồi năm ngoái vì bị cáo buộc thông đồng với người bạn tri kỷ Choi Soon-sil ép buộc các công ty đóng góp đến 70 triệu đôla và vào một quỹ đáng nghi ngờ, để đổi lại những ưu đãi trong kinh doanh.


VOA
16/04/2018