Cô giáo dạy toán bị nam đồng nghiệp đâm chết trên đường Trường Sa


Cô T. đã bị một nam đồng nghiệp (là giáo viên dạy thể dục Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đâm gục tại chỗ sau đó đến công an tự thú.


Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đến 13h30 ngày 23-4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Trường Sa thuộc phường 3, quận Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, trên đường Trường Sa (đoạn gần cầu Bông), một thanh niên đã dùng hung khí tấn công cô gái khoảng 25 tuổi.

Do vết thương quá nặng nên cô gái đã tử vong. Thanh niên gây án sau đó chạy xe rời khỏi hiện trường.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết nạn nhân là giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh và hung thủ là đồng nghiệp cùng trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ hình sự nam giáo viên dạy thể dục của Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) để làm rõ hành vi liên quan cái chết của cô gái trên.

Thông tin cũng xác nhận, nạn nhân là cô T. (sinh năm 1992), là giáo viên dạy toán của Trường THPT Võ Thị Sáu.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23-4, cô T. đi xe máy trên đường Trường Sa (hướng từ quận Phú Nhuận về Bình Thạnh). Khi đến khu vực cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh) thì ông Thắng (sinh năm 1991), giáo viên dạy thể dục cùng trường, chạy đến chặn xe.



Vụ giết người táo tợn xảy ra ngay giữa trưa trên đoạn đường đông đúc - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sau một hồi cự cãi, ông Thắng dùng hung khí đâm cô T. nhiều nhát. Cô T. cố bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục và tử vong sau đó.

Gây án xong, ông Thắng đã đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh tự thú. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

tuoitre.vn
23/04/2018