Trung Quốc: Chặn cửa, đốt quán karaoke làm 18 người chết



18 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ cháy quán karaoke ở miền Nam của Trung Quốc – South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 24-4.
Theo SCMP, vụ việc nói trên xảy ra tại một quán karaoke 3 tầng ở TP Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, vào khoảng 1 giờ ngày 24-4.

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và lực lượng y tế đã được điều đến hiện trường ngay khi nhận được tin báo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc nghi là một vụ việc cố tình. Theo cảnh sát, nghi phạm phóng hỏa là một người đàn ông địa phương 32 tuổi.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm tham gia vào một cuộc cãi vã trước khi sử dụng xe máy chặn cửa quán karaoke và phóng hỏa.



Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở TP Thanh Viễn - Trung Quốc, khiến 18 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ảnh: Qq.com



Ảnh: Qq.com

Cảnh sát đã treo thưởng 200.000 nhân dân tệ (31.700 USD) cho bất cứ ai cung cấp được thông tin giúp họ bắt giữ nghi phạm.

Reuters ngày 24-4 đưa tin cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm 32 tuổi nói trên tại một ngôi làng gần quán karaoke. "Nghi phạm cố ý gây hỏa hoạn, Liu Chunlu…đã bị bắt giữ" – cảnh sát Trung Quốc thông qua mạng xã hội Weibo tuyên bố.

Trong bối cảnh các quy tắc an toàn thường bị phớt lờ và cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo, hỏa hoạn chết người là một vấn đề phổ biến tại Trung Quốc, theo SCMP.

Trước đó, vào cuối năm 2017, hàng chục nạn nhân đã bỏ mạng trong 2 đám cháy tại khu nhà ở dành cho người lao động ngoại tỉnh ở TP Bắc Kinh. Giới chức sau đó đã ra lệnh phá hủy những khu nhà không an toàn tại Bắc Kinh, buộc hàng trăm ngàn người lao động ngoại tỉnh trở về quê nhà của họ.

Cao Lực (Theo SCMP, Reuters)