Canada: Xe tải lao vào đám đông, 10 người thiệt mạng


Trưa 23/4, một tài xế lao chiếc xe tải trắng vào đám đông ở Toronto, khiến 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Nguồn tin an ninh Mỹ giấu tên đánh giá đây có thể là một vụ khủng bố.



Chiếc xe lao vào đám đông ở Toronto. (Ảnh: EPA / EFE)


Chiếc xe của công ty cho thuê Ryder lao vào đám đông ở đường Yonge lúc 13h30 trưa 23/4 theo giờ địa phương (tức 0h30 ngày 24/4 theo giờ Việt Nam).

“Anh ta lao đi rất nhanh. Tất cả những gì tôi có thể thấy là từng người một bị đâm. Có rất nhiều người nằm trên đường“, nhân chứng Alex Shaker nói. “Xe đâm vào mọi thứ. Nó phá hủy một chiếc ghế dài“, nhân chứng Jamie Eopni kể lại.

Cảnh sát cho biết 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ này. Các quan chức Canada cho biết, tài xế đã bị bắt nhưng chưa kết luận đây có phải là hành động có chủ ý hay không. CBC TV đưa tin nghi phạm là thanh niên 25 tuổi có tên Alek Minassian.

Bộ trưởng Công an Canada Ralph Goodale từ chối bình luận về động cơ của vụ lao xe. “Cuộc điều tra đang ở giai đoạn mà không có thông tin nào khác có thể được xác nhận tại thời điểm này“, Goodale nói. “Cảnh sát đang điều tra kỹ lưỡng để xác định điều gì đã xảy ra và lý do, động cơ liên quan“.

Vụ lao xe diễn ra cách khách sạn Intercontinental ở Toronto 30km. Đây là nơi ngoại trưởng của 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) họp vào ngày 23/4. Giới chức cho biết, họ không có bằng chứng cho thấy vụ lao xe liên quan đến sự kiện này.

Nguồn tin an ninh Mỹ giấu tên đánh giá đây không phải là một tai nạn mà có thể là khủng bố. Nhân chứng Ali nói rằng, tài xế dường như cố tình đâm xe vào các nạn nhân. “Người này cố tình làm vậy, anh ta muốn giết tất cả mọi người“, Ali nói. “Anh ta cứ tiếp tục lao xe đi trong khi từng người một ngã xuống“.

Tại Canada từng xảy ra vài vụ khủng bố. Hồi tháng 10/2017, một người đàn ông đâm một cảnh sát ở thành phố Edmonton trước khi lao xe vào nhóm người đi bộ, khiến 4 người bị thương. Tại Quebec vào tháng 10/2014, một tài xế đâm xe vào hai quân nhân, khiến một người thiệt mạng. Y bị bắn hạ khi cố tấn công cảnh sát bằng dao. Tháng 3/2016, một người có liên quan đến Hồi giáo cực đoan tấn công hai binh sĩ tại Toronto.

Theo VNE