20 điều thú vị về lễ cưới của Meghan Markle và Harry



Bạn nhận ra được bao nhiêu điều đặc biệt về lễ cưới của Meghan Markle và Hoàng tử Harry?


Đám cưới Hoàng gia của Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã diễn ra tốt đẹp. Những câu chuyện bên lề về gia đình Hoàng gia hay trang phục, cách làm đẹp của Meghan Markle cũng được báo chí quan tâm hơn cả. Tuy nhiên, ELLE tin chắc là bạn khó lòng nhận ra 20 điều thú vị về đám cưới thế kỷ dưới đây.

1. BIỂN SỐ XE ĐẶC BIỆT


Sau khi quay trở về cung điện Kensington để thay trang phục và chuẩn bị cho bữa tiệc thân mật kế tiếp, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã cùng nhau bước lên chiếc xe Jaguar màu xanh da trời. Lúc này, mọi sự chú ý đã đổ dồn về hai nhân vật chính nên các chi tiết khác đã được bỏ qua, tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy biển số xe cũng chính là ngày diễn ra hôn lễ: 19/5/2018.

2. GIÁM MỤC MICHAEL CURRY “PHÁ LUẬT” NHÀ THỜ


Theo luật lệ từ Hoàng gia Anh, các khách mời khi đến tham dự đám cưới sẽ không thể mang các thiệt bị điện tử theo mình vào trong khu vực làm lễ với mục đích bảo mật hình ảnh nhà thờ. Thế nhưng, ngài Giám mục Michael Curry, người có bài phát biểu vô cùng cảm động về tình yêu, đã mang bên mình một chiếc ipad cầm tay.

3. VỢ CHỒNG HOÀNG TỬ WILLIAM VÀ KATE MIDDLETON NGỒI CÁCH XA NHAU


Theo lẽ thường thì vợ chồng sẽ phải ngồi cạnh nhau, thế nhưng, vì là phù rể cho em trai là Hoàng tử Harry nên Hoàng tử William đành phải ngồi cách xa vợ mình. Ngồi kế Hoàng tử William là Thái tử Charles, kế đến là bà Camilla và cuối cùng là Kate Middleton.

4. HAI CHIẾC VÁY CƯỚI CỦA TÂN CÔNG NƯƠNG ĐỀU ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI NTK NỮ




Là người luôn ủng hộ nữ quyền, Meghan Markle quyết định “chọn mặt gửi vàng” cho hai nhà thiết kế nữ của thương hiệu Givenchy và Stella McCartney. Hai thiết kế váy cưới của cô đều có tông trắng với kiểu dáng đơn giản, thanh lịch.

5. PHẦN KHĂN TRÙM ĐẦU MANG Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT


Thoạt nhìn, chiếc váy cưới đầu tiên của tân Công nương trông có vẻ khá đơn giản, nhưng thật ra phần đặc biệt nhất lại nằm ở chiếc khăn trùm đầu của cô dâu. Theo thông tin từ cung điện Kensington, phần khăn này truyền tải được tầm quan trọng của việc Hoàng tử Harry được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ Thanh niên của Khối thịnh vượng Anh Quốc. Dọc theo phần biên của chiếc khăn là 53 bông hoa đại diện cho 53 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Khối thịnh vượng Anh. Mỗi bông hoa thể hiện cho những bản sắc riêng biệt của các nước và với hành động này, Meghan đang muốn truyền tải thông điệp rằng mình trong tương lai, sẽ đồng hành cùng Hoàng tử Harry trong sứ mệnh này.

6. HOÀNG TỬ BÉ KHÔNG XUẤT HIỆN



Mọi người tấm tắc khen sự dễ thương của Hoàng tử George và Công chúa nhỏ Charlotte mà quên đi sự trống vắng của Hoàng tử bé Louis. Có lẽ vì hoàng tử còn quá bé đối với bữa tiệc dài hơi và cầu kỳ như thế này nên Công nương Kate quyết định cho bé vắng mặt.

7. MEGHAN MARKLE ĐỘI VƯƠNG MIỆN CÙNG MỘT CHIẾC TRÂM CÀI



Có lẽ để tránh trường hợp vương miện có thể bị rơi, Meghan đã đội kèm vương miện cùng một chiếc trâm cài tóc.

8. HOA CƯỚI CỦA MEGHAN DO CHÍNH TAY HOÀNG TỬ HARRY HÁI


Thông thường, hoa cưới sẽ được một dịch vụ chuyên trách đảm nhận. Tuy nhiên, bó hoa cưới mà Meghan cầm trong buổi lễ lại do chính tay Hoàng tử Harry hái trong khu vườn thuộc cung điện Kensington. Đặc biệt hơn, những bông hoa này là loài hoa mà Công nương Diana rất yêu thích. Chúng có tên tiếng anh khá đáng yêu – “Forget me not” (Xin đừng quên tôi).

9. THÔNG BÁO SAI VỀ NGƯỜI DẮT TAY MEGHAN VÀO LỄ ĐƯỜNG


Phía cung điện Kensington từng có thông báo trên truyền thông rằng bố của tân Công nương, ông Thomas Markle sẽ dắt tay cô vào lễ đường. Tuy nhiên, vì những câu chuyện ngoài lề không mấy tốt đẹp nên ông không thể xuất hiện cùng con trong ngày trọng đại này. Nhanh chóng nhận ra sai sót, cung điện Kensington cũng lập tức chuyển dòng thông báo thành Thái tử Charles thay vì Thomas Markle.

10. TỔNG GIÁM MỤC GỌI TÊN THẬT CỦA MEGHAN VÀ HARRY



Thay vì gọi cô dâu là Meghan và chú rể là Harry, ngài tổng Giám mục lại gọi cặp đôi với hai cái tên thân mật hơn là Rachel và Henry. Sau đó, nhận ra sự “bất thường” của mình nên ông đã chuyển lại hai tên gọi thông thường như chúng ta đã biết.



ELLE Team