World Cup 2018 : Messi và CR7 « bị loại », Pháp-Uruguay vào tứ kết





World Cup 2018 : Cầu thủ Pháp Kylian Mbappé đã ghi hai bàn thắng cho đội nhà. Ảnh ngày 30/06/2018.
REUTERS/Michael Dalde

Thứ bảy 30/07/2016 là một ngày bi đát cho các ngôi sao bóng đá. Trong vòng một buổi chiều, Messi và tiếp theo đó là Cristiano Ronaldo (CR7), cho dù có « năm quả banh vàng » đã bất lực nhìn Achentina và Bồ Đào Nha bị loại ở vòng một trên tám. Pháp-Uruguay giành được vé vào tứ kết. Chủ nhật, Nga hy vọng « vận may » sân nhà để hạ Tây Ban Nha. Croatia tự tin ra quân với Đan Mạch.

Đội tuyển Pháp, nhờ thành tích của Kylian Mbappé 19 tuổi, ghi hai bàn thắng liên tiếp đã loại Achentina của Lionel Messi, đương kim Á quân thế giới, với tỷ số 4-3 trong cuộc thi đua vào bán kết.

Bốn giờ sau, đến lượt Bồ Đào Nha, đương kim vô địch châu Âu bị Uruaguay tiễn về nhà với tỷ số 2-1, do công lao của Edinson Cavani. Cristiano Ronaldo cũng có một vài cố gắng thi thố tài năng nhưng không làm thay đổi được kết quả. Gần cuối trận, cầu thủ sáng giá nhất của Bồ Đào Nha đã có một cử chỉ đẹp, đích thân dìu « đối thủ » Edinson Cavani, đi khập khiễng rời sân đấu.

Bản thân Edinson Cavani cũng bày tỏ tinh thần « thượng võ » khen ngợi chiến thắng của đội tuyển Pháp, đối thủ của Uruguay trong trận bán kết sắp tới.

Tre già măng mọc

Thế là vô địch châu Âu 2016 (Bồ Đào Nha) cùng với vô địch Thế Giới 2014 (Đức) và Á quân 2014 (Achentina) lên đường hồi hương nhường chổ cho nước bé tí Uruguay và Pháp vào bán kết. Như một tín hiệu xác nhận măng non bắt đầu thay tre già, ngày Kylian Mbappé, 19 tuổi, cầu thủ trẻ nhất của Mondial 2018, loại Achentina thì cũng là ngày Messi và Ronaldo đánh mất cùng lúc hai niềm hy vọng : Hy vọng đoạt một cúp thế giới và giải thưởng « quả banh vàng » thứ sáu vào mùa đông năm nay.

Twitter của Pelé

Theo thống kê của viện OPTA, Kylian Mbappé đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi ít nhất hai bàn thắng trong một mùa Word Cup. Phải ngược dòng thời gian 60 năm về trước, mới có một nhân vật tương tự . Trong trận bán kết Pháp- Brazil năm 1958 ở Đan Mạch, Pelé của Brazil, 17 tuổi, một mình ghi ba bàn thắng, hạ Pháp với tỷ số 5-2. Trên tài khỏan Twitter, Pelé chúc mừng Kylian Mbappé một cách thành thật pha chút « ma lanh » : « Chia vui cùng bạn nhỏ. Chúc may mắn cho mọi trận tới… trừ phi đụng với Brazil ».

Hôm nay đến lượt đội banh Nga nước chủ nhà xuất trận gặp Tây Ban Nha. Trận thứ nhì Đan Mạch đụng đội tuyển Croatia, đa số là thành phần trẻ đang lên.



RFI