Ăn cắp hơn 300 bộ quần áo, Hai chị em người Việt Nam bị bắt, tuyên bố truy nã 2 người khác vì hành vi


Hôm nay ngày 26/7 , cảnh sát KimHe cho biết hiện đang bắt giữ 2 cô gái quốc tịch VN tên A ( 30t ) và B (29t) về hành vi trộm cắp .


Được biết vào khoảng 4h chiều ngày 17/7 vừa qua tại một cửa hàng quần áo thời trang lớn thuộc khu vực trung tâm KimHe . Lợi dụng lúc nhân viên không để ý , 2 chị em A và B đã trộm cắp hơn 150 bộ quần áo . Mỗi bộ quần áo trị giá khoảng trên dưới 30.000w .Nhận thấy kiếm tiền quá dễ dàng , 2 chị em A và B lại tiếp tục lên kế hoạch trộm cắp.

Vào khoảng 6h20p chiều ngày 20/7 . Cũng tại 1 cửa hàng bán quần áo thời trang tại Busan 2 chị em đã tiếp tục trộm cắp khoảng hơn 150 bộ quần áo .Với 2 lần trộm cắp hơn 300 bộ quần áo tổng giá trị khoảng 10.000.000w ( hơn 200 triệu vnd) .

Cảnh sát cho biết 2 chị em người VN này đã phân chia công việc rất hoàn hảo . 1 người đi vào cửa hàng quần áo trộm cắp , mỗi lần trộm cắp khoảng 10~20 bộ để vào túi xách to , sau đó đem ra ngoài cho người còn lại để vào vali du lịch. Cứ như thế 2 người thay phiên nhau hành động . Và như thế mỗi một phi vụ khoảng gần 150 bộ quần áo.Sự việc bị phát hiện khi các nhân viên cửa hàng bán quần áo thời trang phát hiện rất nhiều bộ quần áo không cánh mà bay . Sau khi kiểm tra camera an ninh liền báo cảnh sát .Sau khi cảnh sát nhận diện khuôn mặt , vóc dáng đã tiến hành tuần tra và bắt được 2 chị em người VN này tại một quán ăn .

2 chị em A và B đã nhập cảnh vào HQ rất nhiều lần bằng visa du lịch .Và lần nhập cảnh gần đây nhất là vào ngày 15 /7 vừa qua.Tại cơ quan điều tra , cả 2 chị em đã khai nhận rằng trộm cắp quần áo kiếm được rất nhiều tiền . Tuy nhiên cả 2 vẫn chưa khai nhận số quần áo trộm cắp được hiện đang được cất giấu nơi nào .P/s : Chắc chỉ tiện tay cầm nhầm quên trả tiền thôi mà . Chứ ai lại đi ăn cắp quần áo thế kia . Nhà báo cứ làm quá làm xấu mặt người VN mình .


Vietnhat.info