Tượng Đức Mẹ Maria ở New Mexico khóc ra… dầu oliu



Một nhà thờ ở New Mexico đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện tượng Đức Mẹ Maria khóc ra dầu oliu.



Bức tượng Đức Mẹ Maria chảy nước mắt kể trên được đặt trong nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Hobbs, New Mexico. (Ảnh cắt từ video)

Bức tượng Đức Mẹ Maria chảy nước mắt kể trên được đặt trong nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Hobbs, New Mexico.

Ngay sau đó, một mẫu chất lỏng chảy từ bức tượng được gửi đi phân tích hóa học. “Và chúng tôi xác định đó là dầu ô-liu, một loại dầu ô-liu thơm”, Đức giám mục Oscar Cantu nói với tờ Las Cruces Sun News.

“Một số nhân chứng khác tuyên bố loại dầu này có mùi hoa hồng, tương tự như loại dầu được tôi dùng để ban phúc và tôn phong trong lễ rửa tội, lễ xác nhận và phong chức cho các linh mục hàng năm”, Đức giám mục nói thêm.


Hiện tại nhà thờ vẫn đang điều tra xem bức tượng có chảy dầu tự nhiên hay do ai đó sắp đặt.

Các nhà lãnh đạo giáo hội cũng không loại trừ khả năng có một cái gì đó bên trong bức tượng đã gây ra sự rò rỉ này.

Đức giám mục Cantu cho biết thêm: “Chúng tôi đã kiểm tra bên trong bức tượng rỗng, và không có gì lạ trong đó ngoại trừ mạng nhện. Vì vậy chúng tôi chụp ảnh; chúng tôi đã kiểm tra nó”.

Các chức sắc của Giáo Hội đã liên hệ với những nhà sản xuất người Mexico để tìm hiểu xem liệu có vật liệu nào được sử dụng để đúc tượng có thể bị chảy ra.

Mặc dù họ xác định trong nguyên liệu có sáp, nhưng với nhiệt độ cao trong quá trình đúc tượng đồng “tất cả sáp chắc chắn đã bị tan chảy”.

Ông Cantu nói: “Trong quá trình đúc tượng, họ đảm bảo với chúng tôi rằng trong đồng sẽ không còn hơi ẩm nào. Đó chính là một số sự việc mà chúng tôi đã xác minh được”.

Mặt khác, ngay sau khi tin tức bức tượng Đức Mẹ Maria khóc ra nước mắt được lan truyền vào tháng 5, du khách từ nhiều nơi đã đổ xô đến nhà thờ để chiêm ngưỡng hiện tượng lạ này. Nhiều người tự hỏi liệu những giọt nước mắt đó có phải là trò lừa bịp hay không?

“Nhưng ngay cả khi đó chỉ là một trò lừa bịp, chúng tôi cũng không thể biết được trò lừa này đã được thực hiện như thế nào về mặt vật lý. Bởi vì bức tượng được làm bằng đồng rất cứng và chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ bên trong. Kết quả là nó hoàn toàn trống rỗng”, Đức giám mục Cantu cho biết.

Theo đó, nhiều người hy vọng rằng đây chính là những giọt nước mắt của Đức Mẹ Maria.




Những giọt nước mắt của Đức Mẹ Maria. (Ảnh từ dailymail)

Ông Cantu cho biết, nhà thờ sẽ đưa ra quyết định sau cùng trong việc nhìn nhận ý nghĩa của dấu hiệu này là tốt hay xấu, dựa vào những sự việc xảy ra sau khi hiện tượng này xuất hiện. Nếu như có nhiều điều tốt đẹp xảy ra sau đó, thì nó được cho là tín hiệu tốt lành.

Hầu như đằng sau lời kể của những người chứng kiến luôn là các câu chuyện về đức tin to lớn của họ. Những người này đã đối mặt với nhiều sự đau khổ trong cuộc sống và họ cảm thấy bản thân có được sự an ủi tinh thần rất lớn khi Đức Mẹ khóc thương cho mình.

Ông Cantu nói rằng: “Có rất nhiều lý do khiến chúng ta rơi nước mắt và Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng ta trong những khoảnh khắc đó”.

Tú Văn, theo Dailymail