Gương mặt hoa hậu Diễm Hương ngày càng khác lạ, khó nhận ra


Từng tuyên bố mình "không phải hoa silicon", hoa hậu Diễm Hương gây bất ngờ khi đăng hình ảnh gương mặt khác lạ. Nhiều người đặt nghi vấn cô đã can thiệp dao kéo trên khuôn mặt.
Thời gian gần đây, hoa hậu Diễm Hương đăng tải hình ảnh bản thân trên trang cá nhân với nhiều sự thay đổi, khác lạ. Đặc biệt, sống mũi của Hoa hậu thế giới người Việt 2010 cao lên bất thường, chiếc cằm nhọn và khuôn mặt dài hoàn toàn khác với gương mặt bầu bĩnh trước đó.
Nhiều người cho rằng Diễm Hương đã can thiệp dao kéo. Diễm Hương vốn sở hữu sống mũi cao và thon gọn tuy nhiên hai bên cánh mũi không kín như hiện tại. Phần cằm Diễm Hương cũng nhọn hơn khiến khuôn mặt cô mất đi nét bầu bĩnh tự nhiên. Ở góc chụp nghiêng, gương mặt cô được đánh giá có phần hơi gãy.
Lối trang điểm đậm khi tham dự sự kiện càng khiến gương mặt của cô trở nên lạ lẫm. Trên trang cá nhân, Diễm Hương khá thoải mái chia sẻ hình ảnh, bài viết về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên, cô vẫn phủ nhận việc mình đã can thiệp dao kéo.
Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối đối với nhan sắc một thời của Diễm Hương. Không ít chia sẻ rằng họ không thể nhận ra Diễm Hương ở hiện tại. Một năm trước, cô tuyên bố mình "là hoa thật chứ không phải hoa silicon" và tỏ ra tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Diễm Hương đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010. Đến năm 2012, cô là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Cô còn được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Global Beautiesbầu chọn là 1 trong 20 thí sinh có gương mặt đẹp nhất sân chơi này.
Diễm Hương vốn sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng với khuôn mặt đầy đặn và má lúm đồng tiền. Sau khi đăng quang, cô nhiều lần vướng vào những scandal của làng giải trí. Sau khi chia tay chồng đại gia và ra đi tay trắng, Diễm Hương tìm được bến đỗ mới bên ông xã Quang Huy. Cả hai tổ chức đám cưới sau khi cô sinh con trai đầu lòng.