Nhiều người Việt chi tiền tỷ để nuôi chó ngoại





Ông Tuyến lặn lội sang Trung Quốc, chi 2.6 tỷ đồng để mua con chó dòng Exotic Bully. (Hình: Thanh Niên)

SÀI GÒN, Việt Nam – Thích nuôi chó đẹp, nhiều người Việt đã mạnh tay chi cả trăm ngàn đô để sở hữu những con chó cảnh siêu đắt. Có người còn là chủ nhân của đàn chó có giá 8 tỷ đồng và mỗi tháng “ngốn” rất nhiều tiền để chăm sóc.

Theo báo Thanh Niên, hồi đầu Tháng Mười Hai, 2018, nhiều người tò mò trước thông tin ông Nguyễn Văn Tuyến (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) sang tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mua một chú chó Exotic Bully giá lên đến 2.6 tỷ đồng.

Exotic Bully là một nhánh “dị” của dòng chó American Bully tiêu chuẩn, có kích thước nhỏ hơn. American Bully lai tạo từ hai giống American Bulldog và Pitbull. Mặc dù là “hậu duệ” của dòng chó chiến đấu, mang dáng cơ bắp, nhưng Bully lại hiền lành và thân thiện. Chúng rất được ưa chuộng tại Mỹ, Thái Lan và gần đây là Việt Nam.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng lại xôn xao khi một vài hình ảnh xuất hiện kèm theo tin cho rằng con chó Exotic Bully nói trên đã chết trên đường về Việt Nam.



Con chó đực được ông Dương Siếu Hòa mua với giá $45,000. (Hình: Thanh Niên)

Tuy nhiên, nói với báo Thanh Niên, ông Tuyến cho biết: “Đúng là có sự cố trên đường về, nhưng con chó chỉ bị chảy máu mồm và gãy răng do thời tiết quá nóng khiến nó muốn phá lồng để chui ra ngoài.”

Không chỉ có ông Tuyến bỏ ra số tiền lớn để mua chó, mới đây ông Dương Siếu Hòa (34 tuổi, ở quận Bình Tân, Sài Gòn) đã khiến nhiều người bàn tán khi quyết định chi ra đến $70,500 để mua hai con chó Exotic Bully.

“Mình là người chuyên nuôi động vật như cá Ranchu, rồng Nam Mỹ, còn về chó mình chỉ có nuôi Phốc Sóc thôi, chứ Bully thì chưa. Một lần vô tình bắt gặp hình ảnh Exotic Bully trên mạng, tự dưng mình thấy thích cái vẻ hầm hố của chúng, kích thước lại nhỏ gọn hơn dòng tiêu chuẩn, nhìn rất vừa mắt. Khi tìm hiểu thì biết chúng có nguồn gốc lai tạo tốt, lại là giống chó hiền lành và an toàn, nên nhờ một người bạn chuyên chơi Bully tư vấn để tậu về,” ông Hòa nói.



Ngoài cặp chó “khủng,” ông Hòa còn nuôi đàn chó Phốc Sóc bạc tỷ. (Hình: Thanh Niên)

Ông Hòa kể, khi giao dịch ông phải cho người bay sang Pháp kiểm tra sức khỏe, hoàn tất thủ tục rồi “hộ tống” 2 con chó suốt một quãng đường dài để về nhà an toàn. Con chó đực được ông mua trước, có màu nâu đỏ, hiện đã 14 tháng tuổi. Sau đó ông mới mua thêm con chó cái, 9 tháng tuổi, màu vàng xám. Cả hai đều có dáng “chuẩn” và nguồn gốc rõ ràng.

Để bảo đảm chó phát triển tốt, ông Hòa phải duy trì nhiệt độ thích hợp trong căn phòng nuôi chó bằng máy điều hòa. Hiện tại, ông đang xây dựng “nhà riêng” cho chó cưng, gồm các phòng và khoảng sân để vận động, được thiết kế phù hợp với đặc điểm sinh sống của chúng.

Không chỉ có 2 chú chó Bully bạc tỷ, đàn chó Phốc Sóc hơn 20 con của ông Hòa cũng có giá từ $5,000 đến $20,000/con. Trong đó, có những con do chính tay ông nhân giống đã đoạt nhiều giải thưởng cao trong các Dog Show ở Việt Nam và ngoại quốc.


(Tr.N)