"Rét run" khi vào lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới



Lễ hội điêu khắc băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc, là lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới với nhiều hoạt động và cảnh tượng tuyệt đẹp.



Sự kiện thường niên này chính thức diễn ra từ ngày 5-1 đến ngày 5-2 nhưng một số điểm tham quan mở cửa cho du khách trước lễ khai mạc, trong đó khu vực Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân được nhiều người ưa thích nhất



Năm nay, khu vực Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân trải rộng trên 600.000 m2, bao gồm hơn 100 địa danh



Nó được tạo nên từ 110.000 m3 băng và 120.000 m3 tuyết lấy từ sông Tùng Hoa gần đó



Ngoài những lâu đài băng khổng lồ, các điểm nổi bật khác bao gồm bức tượng Phật tinh xảo được làm từ hơn 4.500 m3 tuyết, màn trình diễn ánh sáng 3D và các đường trượt băng theo chủ đề Ánh sáng phương Bắc dài 340m



Du khách cũng có thể ngắm tác phẩm của các nhà điêu khắc đến từ 12 quốc gia đến tranh tài trong cuộc thi thường niên



Vé vào cửa Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân là 330NDT (48USD)



Mặc dù vậy, cũng có nhiều hoạt động miễn phí được tổ chức xung quanh thị trấn đến cuối tháng 2, bao gồm 2.019 người tuyết với hình dạng và kích cỡ khác nhau được xây dọc bờ sông



Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985, Lễ hội điêu khắc băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân lấy cảm hứng từ những chiếc đèn lồng truyền thống được chạm khắc từ băng của Hắc Long Giang



Đây được coi là một trong những lễ hội mùa đông hàng đầu thế giới, bên cạnh Lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản, Lễ hội mùa đông Quebec của Canada và Lễ hội trượt tuyết Holmenkollen của Na Uy



ST