Neymar bị cấm thi đấu ba trận ở Champions League




Tiền đạo Pháp, Kylian Mbappe (giữa) và tiền đạo Brazil Neymar (phải) của đội Paris Saint-Germain tham dự buổi tập luyện tại sân Stade de France, Saint-Denis, gần Paris, ngày 26 Tháng Tư, 2019, buổi chiều trước trận chung kết French Cup so tài với đội Rennes. (Hình: Anne-Christine-Poujoulat/AFP/Getty Images)

Ngôi sao Brazil, Neymar của đội bóng vô địch Ligue 1 Pháp Paris Saint-Germain (PSG), bị cấm thi đấu ba trận ở vòng đấu bảng UEFA Champions League mùa tới vì có những lời lẽ xúc phạm đến các trọng tài trên mạng xã hội sau khi đội bóng này bị Manchester United loại ở vòng 16 Champions League 2018-19.

Quyết định lệnh phạt, được Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu UEFA đưa ra vào ngày Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, 2019, cho thấy ngôi sao Brazil sẽ phải ngồi ngoài phân nửa số trận vòng đấu bảng Champions League mùa tới.


Neymar cho rằng hệ thống trợ giúp trọng tài VAR là hệ thống “vô dụng” và “nhục nhã” sau khi Manchester United được trọng tài cho hưởng quả phạt đền quyết định tỷ số 3-1 và loại PSG khỏi cuộc chơi trong trận đấu vòng 16 lượt về diễn ra trên sân Parc des Princes tháng rồi. Manchester United, tuy hòa 3-3 với PSG nhưng vẫn bước vào tứ kết nhờ bàn thắng trên sân khách (3/2).

Trận lượt về, tiền đạo 27 tuổi chỉ ngồi khán đài sân Parc des Princes, chứng kiến thi đấu và sau đó lên cơn tức giận khi các đồng đội của anh bị san bằng cách biệt sau khi dẫn trước hai bàn thắng ở trận lượt đi trước khi Presnel Kimpembe bị thổi phạt đền do banh trúng tay trong vùng cấm địa. Trọng tài quyết định cho Man United hưởng phạt đền này sau khi tham khảo với VAR ở những giây phút cuối cùng trận đấu.



Tiền đạo người Brazil, Neymar (phải) của đội Paris Saint-Germain (PSG) đổ nước lên đồng đội tiền đạo Pháp Kylian Mbappe trong những khoảnh khắc ăn mừng sau trận đấu giải Ligue 1 Pháp giữa PSG và Monaco diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris ngày 21 Tháng Tư, 2019. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)

Neymar đưa ra những lời lẽ không hay gì lắm trên Instagram sau trận đấu: “Đây là điều nhục nhã. Bốn người không biết gì về bóng tròn xem cảnh chiếu chậm lại trước màn hình. Không có gì cả! Kimpembe có thể làm gì với bàn tay của mình trong khi quay lưng? Go f—yourselves!”

Huấn luyện viên PSG Thomas Tuchel nói tiền đạo Brazil đưa ra những lời lẽ khiếm nhã này trong lúc nóng giận nhất thời mà thôi và cho rằng cầu thủ của ông không đáng bị phạt nặng như vậy.

Trước đây, cựu cầu thủ PSG Serge Aurier và đồng đội hiện thời của Neymar Gianluigi Buffon, cả hai cũng bị cấm ra sân ba trận vì những lời lẽ xúc phạm trọng tài trận đấu tại giải Champions League.

Giờ đây Neymar trở lại sân cỏ với PSG sau khi phải ngồi ngoài ba tháng vì chấn thương. Ngôi sao này được mong đợi sẽ ra sân trong trận chung kết Coupe de France so tài với Rennes vào ngày Thứ Bảy này trong khi tiếp tục tập luyện để phục hồi phong độ và thể lực kịp thời cùng với đội tuyển Brazil dự giải Copa America tại Brazil vào mùa hè này.

Còn đội PSG sẽ tiếp tục sân chơi UEFA Champions League mùa tới với danh hiệu vô địch Ligue 1 Pháp 2018-19.


(TTC)Người Việt