Nhan sắc của Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2019



Với gương mặt đẹp và kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp nhiều năm, đại diện Myanmar sẽ là đối thủ châu Á đáng gờm của Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019.
Tối 31/5, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar diễn ra tại khách sạn Novotel Max, thành phố Yangon. Vượt qua 23 thí sinh khác, Swe Zin Htet đến từ bang Kayin xuất sắc lên ngôi hoa hậu. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về những người đẹp Hmwe Thet, Htun Palal Yadanar, Lin Htet Htet Kyaw và Su Su Sandi.
Người hâm mộ cho rằng Zin Htet bị make-up "dìm" nên giây phút đăng quang cô không mấy xinh đẹp. Tuy nhiên, với bề dày thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp, cô được đánh giá là đối thủ mạnh của Hoàng Thùy tại khu vực châu Á trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019.
Swe Zin Htet sinh năm 1998, cao 1,75 m cùng 3 vòng cân đối. Cô được khen vừa đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng cũng toát lên nét cá tính từ đường nét gương mặt sắc sảo.
Trước đó, Zin Htet từng giành chiến thắng Miss Golden Land Myanmar 2016, dự thi Miss Supranational cùng năm và lọt vào top 10 đồng thời được trao giải Hoa hậu nhân ái. Cô cũng được đánh giá cao về kỹ năng biểu diễn, thuyết trình trước đám đông.
9X chuộng trang phục bó sát gợi cảm. Miss Universe là cuộc thi đề cao tính giải trí. Những gương mặt tiến sâu thường là cô gái có vẻ đẹp khỏe khoắn, truyền đến nguồn cảm hứng tích cực.
Tính tới năm 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar đã tổ chức được 7 lần. Quốc gia Đông Nam Á từng không mặn mà với đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Trở lại năm 2013, Myanmar cử Moe Set Wine tới Hoa hậu Hoàn vũ sau nửa thế kỷ không tham gia, song người đẹp này không đạt bất kỳ thành tích nào.


Ảnh: Missosology, Instagram