Luật sư gốc Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019



Nhan sắc của người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019 không được đánh giá cao, thậm chí bị chê kém xinh.



Hôm 27/6, đêm chung kết cuộc thi "hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019" được tổ chức ở khách sạn Sofitel, thành phố Melbourne. Vượt qua 27 thí sinh, Priya Serrao giành ngôi vị cao nhất. Trên sân khấu, người đẹp đại diện bang Victoria không giấu nổi hạnh phúc khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm.



Chiến thắng của cô gái gốc Ấn Độ khiến không ít người yêu sắc đẹp bất ngờ xen lẫn thất vọng. Dù có nền tảng tri thức tốt, có bằng luật song Priya Serrao không được đánh giá cao nhan sắc. "Tôi nghĩ cô ấy cần rèn luyện hình thể và thay đổi phong cách trang điểm để hoàn hảo hơn", một người bình luận.



Người đẹp Claire Parker gây tiếc nuối vì không đạt thành tích cao trong cuộc thi lần này. Trước đó, cô gây sốc khi đồng ý từ bỏ vương miện hoa hậu Hòa bình quốc tế 2015 để thử sức với "hoa hậu Hoàn vũ Australia".



Priya Serrao sinh năm 1992, cao 1,75 m. Cô chào đời ở Ấn Độ, lớn lên tại Oman nhưng chuyển đến Australia sống khi lên 11 tuổi. Trước khi tham gia cuộc thi nhan sắc, cô từng tốt nghiệp 2 trường luật và nghệ thuật, làm cố vấn chính sách cho chính quyền bang Victoria.
]


Lợi thế của tân hoa hậu là thông minh, ứng xử khéo léo cũng như vốn tri thức phong phú nhờ tìm hiểu 2 nền văn hóa từ nhỏ. Nhiều người bất ngờ khi biết Serrao từng hoàn thành chương trình thực tập của Liên Hợp Quốc ở Đông Timor.



Serrao chuộng phong cách gợi cảm, yêu thích nhất là màu son đỏ. Mặc dù rất được quan tâm trên mạng xã hội nhưng tân "nữ hoàng sắc đẹp Australia" không mặn mà lắm với việc đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân.



Mặc dù có nhiều ý kiến tranh cãi về ngôi vị nhưng Serrao vẫn được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại "hoa hậuHoàn vũ" lần thứ 68. Năm ngoái, đại diện của Australia là Francesca Hung lọt top 20 chung cuộc.



Nguồn: Zing News