Cà Mau ban bố tình huống thiên tai khẩn cấp cứu đê biển Tây






Cà Mau ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê biển Tây. (Ảnh: VOV)

Chiều 6/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch tỉnh này đã ký quyết định ban bố tình huống thiên tai khẩn cấp, sau khi đê biển Tây bị sạt lở.

Theo báo Tuổi Trẻ, Sở NN&PTNT Cà Mau tiến hành khoanh vùng đê biển đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn.

Các đơn vị đang tháo dỡ công trình, di dời nhà cửa, hạ tải trọng trong phạm vi thiết lập; lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở; xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm, vị trí đê xung yếu để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ chức bảo vệ đê.



Lực lượng chức năng tiến hành gia cố đê biển Tây do sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Trên báo VnExpress, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, thời tiết cực đoan trong những ngày qua như: Mưa lớn kèm giông lốc, sóng to, triều cường dâng cao đã làm sạt lở đất nhiều nơi. Trong đó, đoạn đê biển Tây dài 350 m, thuộc tuyến Đá Bạc – Kinh Mới bị sạt lở rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, mưa giông còn làm sập 91 căn nhà, tốc mái trên 470 căn. Đặc biệt, triều cường dâng cao bất thường trong ngày 3/8 làm ngập hơn 1.800 căn nhà. Ước tính thiệt hại về tài sản hơn 28 tỷ đồng.

Nếu thời tiết tiếp tục xấu trong các ngày tới, tình trạng thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra bởi trên tuyến đê biển Tây hiện nay, còn hơn 2 km có thể xảy ra sạt lở, vỡ bất cứ lúc nào.



Hàng trăm người được huy động khắc phục các vị trí sạt lở đê biển Tây, hôm 3/8. (Ảnh: Hoàng Hạnh/VnExpress)

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào chiều 3/8, tại tuyến đê phòng hộ ven biển Tây thuộc xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) sóng lớn đã đánh liên tiếp gây sạt lở nghiêm trọng thân đê phòng hộ.

Mực nước dâng cao kỷ lục, nước mặn đã tràn qua mặt đê vào vùng ngọt hóa, nơi bà con đang canh tác lúa. Ngành chức năng Cà Mau đã và đang tiếp tục khẩn trương gia cố đoạn đê này để đảm bảo không xảy ra tình trạng vỡ đê.

Tuyến đê phòng hộ ven biển Tây của Cà Mau có vai trò ngăn mặn, bảo vệ sản xuất hệ sinh thái ngọt trực tiếp của hai huyện U Minh và Trần Văn Thời. Nếu vỡ đê, cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho hàng chục nghìn ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng.


DKN