Áo trong suốt giá nghìn đô và những món đồ kỳ lạ bậc nhất thế giới



Maison Margiela được giới mộ điệu biết đến với những sản phẩm thời trang độc đáo như đồng hồ không mặt, túi xách gối ngủ hay boots hình ngón chân dị biệt.



Năm 2012, bộ sưu tập của nhà mốt Maison Margiela cùng thương hiệu bình dân H&M đã tạo nên tiếng vang. Các thiết kế độc đáo đều mang cảm hứng về nghệ thuật Avant-garde với mức giá khá rẻ. Điểm độc đáo nhất trong bộ sưu tập chính là mẫu đồng hồ không mặt.



Nhờ kiểu dáng độc lạ, mẫu đồng hồ đã bán hết trên trang web chính thức của H&M ngay sau khi bộ sưu tập ra mắt. Tuy nhiên, nhiều người đã đăng tải thông tin bán lại mẫu thiết kế này với mức giá khoảng 40-75 USD.



Maison Margiela mang đến cho giới mộ điệu những thiết kế ấn tượng với sự kết hợp giữa xu hướng công nghệ tân thời và cảm hứng thời trang tương lai. Phụ kiện đeo chân độc đáo với công dụng làm móc giữ điện thoại từng trở thành điểm thu hút người xem.



Giải thích cho cảm hứng của giám đốc sáng tạo John Galliano, thương hiệu chia sẻ: "Một thoáng nhìn vào tư duy sáng tạo đằng sau show diễn. Anh ấy suy ngẫm về sự ấn tượng, chia sẻ quan sát cá nhân về người bản địa trong thời đại công nghệ và sự ảnh hưởng của cảnh quan kỹ thuật số lên bản thân và công việc".



Bộ sưu tập được làm từ chất liệu nhựa PVC, polyurethane, tấm phim nhựa và Perspex - những chất liệu sử dụng để phản chiếu ánh sáng đặc biệt và khúc xạ được chuyển đổi bởi đèn flash của camera điện thoại.



Tabi boots xuất hiện trên sàn diễn của nhà mốt Maison Margiela vào năm 1988. Thiết kế trở thành một trong những biểu tượng thời trang của thương hiệu. Cảm hứng cho mẫu phụ kiện đến từ đôi vớ split-toe của người Nhật vào thế kỷ 15, cùng ngón chân cái được may tách biệt với phần còn lại. Thiết kế từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nhận xét Tabi boots chính là đôi giày xấu nhất mọi thời đại, với phần phân chia ngón chân một cách thô kệch.



Những bộ sưu tập về sau, nhà mốt Maison Margiela dần biến tấu Tabi boots trở nên gần gũi hơn, bằng sự đa dạng màu sắc và chất liệu. Giám đốc sáng tạo kế nhiệm - John Galliano - không ngừng đổi mới thiết kế để phù hợp với thị hiếu hiện đại.



Nhà mốt Pháp cũng tạo sự thích thú khi ra mắt chiếc túi xách hình gối ngủ độc đáo với nhiều gam màu như nude, đỏ, nâu hay hồng ngọt ngào. Mức giá cho mẫu phụ kiện lên đến con số 40 triệu đồng cho một sản phẩm.



Sở hữu mức giá đắt đỏ, nhưng mẫu túi xách này vẫn nhận được sự yêu thích của các tín đồ tại tuần lễ thời trang Xuân Hè 2019. Điểm độc đáo đến từ việc chần bông kỹ lưỡng để tạo độ phồng trông như chiếc gối ngủ.



Thương hiệu Maison Margiela trình làng mẫu phụ kiện độc đáo lấy cảm hứng từ chiếc gối ngủ đính lông, vòng quanh cổ như món trang sức.



Phụ kiện độc lạ được nhà mốt Pháp biến tấu với màu trắng, kết hợp trang phục cùng tông, cùng chất liệu, đính kết thêm lông vũ. Đây là thiết kế lạ lùng, gây được tiếng vang trong năm 2018, song giới chuyên môn đánh giá không mang tính ứng dụng cao, cùng mức giá lên đến hàng nghìn USD.



Nhà mốt Pháp chạy theo xu hướng trang phục trong suốt khi ra mắt thiết kế với giá thành hàng chục triệu đồng. Mẫu áo sơ mi độc đáo được làm từ chất liệu vải xuyên thấu với những đường viền sắc trắng. Các tín đồ thời trang đánh giá sản phẩm có phần dị biệt, cũng như được xếp vào danh sách những món đồ táo bạo nhất của phái mạnh trong năm 2018.



Mức giá của sản phẩm tương đối đắt đỏ, khoảng 1.095 USD (hơn 25 triệu đồng). Trên mạng xã hội, nhiều tín đồ thời trang tỏ vẻ thích thú với việc xử lý chất liệu của thiết kế này. Tuy nhiên, một số khác cũng bày tỏ quan ngại về việc chiếc áo dẫn đến việc phô bày cơ thể một cách quá đà.

Ảnh: Vogue, Pinteres